Mỹ lại rơi vào suy thoái năm 2012

Tình trạng thất nghiệp tăng cao và một thị trường bất động sản ảm đạm là những dấu hiệu được các nhà kinh tế dự báo Mỹ sẽ rơi vào một cuộc suy thoái mới vào đầu năm sau.

Mỹ lại rơi vào suy thoái năm 2012

Đầu năm 2012, Mỹ sẽ lại rơi vào suy thoái

Một trung tâm hỗ trợ người thất nghiệp ở Miami, Florida. Khoảng 27 triệu người Mỹ hiện đang thất nghiệp- Nguồn: The Guardian

Hôm qua, chủ tịch Quỹ dự trữ liên bang (FED), Ben Bernanke đã mô tả sự phục hồi là “gần như đổ vỡ,” còn các nhà kinh tế của tập đoàn Goldman Sachs cho rằng nước Mỹ đang ở “bên bờ vực” của suy thoái. Các nhà dự báo của Viện Nghiên cứu Chu kỳ Kinh tế thì nói rằng kinh tế của nước này đang tiến vào một cuộc suy thoái mới.

Theo Reuters, các nhà kinh tế học của Goldman Sachs đã hạ thấp dự báo kinh tế Mỹ quý đầu năm 2012 sẽ tăng trưởng không đáng kể với mức 0.5%. Họ cho rằng chính cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu có thể trở thành chất xúc tác cho nền kinh tế đình trệ của nước Mỹ.

“Cuộc khủng hoảng của châu Âu đã đe dọa sự phát triển kinh tế của nước Mỹ bằng tình trạng tài chính thắt chặt, tín dụng dự phòng suy giảm và xuất khẩu đến khu vực này cũng bị giảm sút,” Andrew Tilton, nhà kinh tế học của Goldman Sachs nói: “Tác động này có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ và dẫn đến một cuộc suy thoái vào đầu năm 2012”.

Trong khi đó, các nhà kinh tế thuộc viện nghiên cứu chu kì kinh tế lại lập luận rằng, nền kinh tế không có đường lui và các nhà làm chính sách cũng không thể đảo ngược tình thế được nữa.

Đối với nhiều người Mỹ, họ chưa bao giờ cảm thấy nền kinh tế đã hồi phục. Thu nhập vẫn trì trệ và thị trường nhà đất vẫn chưa vực dậy sau cuộc suy thoái 5 năm trước.

Tăng trưởng của Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, trung bình ở mức dưới 1% vào nửa đầu năm nay, còn tỉ lệ thất nghiệp của nước này vẫn ở mức trên 9% từ vài tháng nay. Tỉ lệ thất nghiệp dài hạn ở mức cao kỷ lục mặc cho nỗ lực trợ giúp mạnh mẽ của Cục dự trữ liên bang.

Ken Goldstein, một nhà kinh tế học của tập đoàn công nghiệp Conference Board, cho rằng “Nguy cơ ngày càng tăng là sự bi quan kéo dài sẽ gây sức ép lên cầu hàng hóa và các hoạt động kinh doanh, khiến cho nền kinh tế có triển vọng rơi vào suy thoái.”

Lê Dung

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !