Mỹ khước từ Trung Quốc, lần đầu mời Việt Nam tham dự cuộc tập trận "khủng" RIMPAC

Lần đầu tiên Mỹ mời Việt Nam, Sri Lanka, Brazil và Israel tham dự cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang tên "Vành đai Thái Bình Dương" (RIMPAC) trong khi trước đó, Washington đã rút lại lời mời Trung Quốc.

Tờ Stars and Stripes đưa tin hôm 30/5, hải quân Mỹ tuyên bố có 26 quốc gia cùng 47 tàu chiến mặt nước, 5 tàu ngầm, 18 lực lượng bộ binh cùng hơn 200 máy bay và 25.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận RIMPAC diễn ra từ ngày 27/6 – 2/8. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Việt Nam, Sri Lanka, Brazil và Israel tham dự RIMPAC, theo hải quân Mỹ.

Hình ảnh cuộc tập trận RIMPAC năm 2016.

Hồi tuần trước, Mỹ đã bất ngờ cho rút lại lời mời Trung Quốc tham gia RIMPAC, dù trước đó hải quân Trung Quốc từng tham dự đợt diễn tập này vào các năm 2014 và 2016.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Tướng Christopher Logan cho hay, việc Mỹ rút lại lời mời Trung Quốc tham dự RIMPAC là bước đầu tiên trong tiến trình phản đối những hành động trái phép của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Trong thời gian qua, Trung Quốc đã tiến hành cải tạo cũng như xây dựng trái phép trên các đảo nhân tạo đồng thời quân sự hóa ở khu vực Biển Đông.

“Thái độ của Trung Quốc đi ngược lại với quy tắc và mục đích của cuộc tập trận RIMPAC. Chúng tôi có những bằng chứng chắc chắn chứng minh, Trung Quốc đã triển khai các tên lửa chống hạm, hệ thống tên lửa đất đối không và hệ thống gây nhiễu điện tử ra quần đảo Trường Sa”, ông Logan nhấn mạnh.

Trong khi đó, việc Mỹ mời Việt Nam tham dự RIMPAC được xem là bước tiến lớn trong việc tăng cường mối quan hệ quân sự giữa hai nước. Cụ thể, vào năm 2016, Mỹ đã gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Lần đầu tiên, một tàu sân bay Mỹ cũng đã thực hiện chuyến thăm cảng hồi đầu năm nay tại Việt Nam.

Những quốc gia khác tham dự cuộc tập trận RIMPAC năm nay còn có Australia, Brunei, Canada, Chile, Colombia, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Peru, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Thái Lan, Tonga và Anh.

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !