Mỹ không tiết lộ về cuộc giải cứu các phóng viên bị hành thích
Nhà Trắng đã phát biểu rằng, thông tin chi tiết của một chiến dịch quân đội Mỹ với mục đích giải cứu các con tin bắt giữ bởi al-Qaeda ở Yemen, bao gồm cả Luke Somers, là thông tin tuyệt mật và sẽ không được tiết lộ.
![]() |
Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest. |
Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết: “Chi tiết của chiến dịch là tuyệt mật, do đó tôi chỉ được cho phép nói những thông tin cần thiết. Vấn đề về sự an toàn của ông Somers và của lực lượng Mỹ, những người đã tiến hành chiến dịch, là lý do chúng tôi nhất thiết không được tiết lộ thông tin liên quan đến việc ông Somers bị bắt cóc và những nỗ lực giải cứu sau đó”.
Ông Earnest cho biết thêm rằng nhiệm vụ này “được phối hợp với chính phủ Yemen và được tiến hành bởi cả lực lượng quân đội Mỹ và Yemen”.
Ông Earnest nhấn mạnh: “Nỗ lực của họ là một tín hiệu rất rõ ràng đối với những kẻ gây hại cho chúng ta, rằng Hoa Kỳ sẽ làm tất cả để đảm bảo công dân của đất nước trở về bình yên và buộc những kẻ khủng bố phải chịu trách nhiệm”.
Trước đó vào ngày 4/12, Thư ký báo chí của Bộ Quốc phòng, ông John Kirby phát biểu rằng lực lượng quân đội Mỹ đã giải cứu một số con tin bị bắt giữ tại Yemen, nhưng đã không thể cứu những người còn lại, bao gồm cả Somers, do “họ không có ở địa điểm mục tiêu”.
![]() |
Luke Somers trong một đoạn băng ghi hình của al-Qaeda. |
Ngày 3/12, những kẻ bắt cóc đã đe dọa sẽ giết Luke Somers nếu chính phủ Mỹ không đáp lại yêu cầu của chúng trong vòng 3 ngày. Somers lúc đó đang hoạt động ở Yemen với vai trò một phóng viên tự do trước khi bị bắt cóc tại thủ đô Saana.
Vào tháng 8 năm nay, chính quyền của Tổng thống Obama đã công bố gửi lực lượng đặc biệt tới Syria để giải cứu các con tin người Mỹ, bao gồm nhà báo Mỹ James Foley. Chiến dịch đã thất bại và Foley đã bị hành hình bởi phiến quân IS sau đó.
Theo Cục Chống khủng bố Mỹ, hiện đang có 12 công dân Mỹ đã bị bắt cóc bởi các tổ chức khủng bố ở Syria, Libya, Yemen, Nigeria và Colombia.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh thị trường truyền thông thế giới. Sputnik sẽ chính thức thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

