Mỹ không “nói nhiều” với Triều Tiên
Các quan chức Mỹ cho biết họ vẫn quan tâm đến những lời công kích từ phía Triều Tiên. Đồng thời, Tổng thống Hàn Quốc cũng đã ra lệnh chỉ huy quân sự chuẩn bị phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ với bất kỳ hành động khiêu khích từ miền Bắc. Chính quyền Tổng thống Obama phần nào cảm thấy đau đớn khi nhấn mạnh việc “cắt đứt liên lạc” giữa ông với “lời nói và hành động” của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
![]() |
| Hình ảnh tập trận của Hàn Quốc hôm thứ Hai (1/4) vừa qua |
Các quan chức Mỹ cho biết, chiến lược của Nhà Trắng đã được tính toán để giảm bớt căng thẳng sau một vài ngày Kim Jong Un đe dọa dội mưa tên lửa lên đất Hoa Kỳ. Đáp lại những lời đe dọa, Mỹ đã gửi đến bán đảo Triều Tiên những máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân hiện đại nhất.
“Chúng tôi không nhìn thấy sự thay đổi của Triều Tiên như huy động quân đội quy mô lớn, hay sự di chuyển của lực lượng quân đội Hàn Quốc”, ông Jay Carney, Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, “Việc thiếu sự nhất quán giữa lời nói và và hành động, tôi sẽ để cho các nhà phân tích đánh giá”.
Ngay cả khi Nhà Trắng đã cố gắng chặn đứng tình trạng căng thẳng, Lầu Năm Góc cho biết đã di chuyển các tàu hải quân phòng thủ tên lửa từ Nhật Bản tới vùng biển gần bán đảo Triều Tiên – một trong những động thái được mô tả là phản ứng một cách cẩn thận, cảnh báo Triều Tiên vì đã đưa tên lửa vào một giai đoạn báo động cao hơn.
Mỹ đồng loạt triển khai kế hoạch ngay sau đó bằng việc tiến hành một loạt chuyến bay huấn luyện trên 2 chiếc máy bay ném bom B-2 ở Hàn Quốc, cùng với lời cam kết chi 1 tỷ USD để mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa dọc theo bờ biển Thái Bình Dương.
![]() |
| Chiến cơ tàng hình F-22, chiếc máy bay mới nhất mà Mỹ đưa đến Hàn Quốc trong các chương trình tập trận chung giữa hai lực lượng quân sự của hai nước |
Sau khi thực hiện các bước công khai bất thường nhằm chứng minh cam kết của mình là bảo vệ đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, chính quyền Obama hiện đang cố gắng xoa dịu tình huống mà nhiều nhà phân tích cho rằng đã vượt quá “chu kỳ khiêu khích” trước đây của Triều Tiên, gây ra lo ngại sẽ có một cuộc chiến tranh thực sự xảy ra.
Với sự khó lường của nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Triều Tiên, các nhà phân tích cho rằng sự hiếu chiến của ông sẽ giống như cha ông, Kim Jong Il, trước đây, chủ yếu là thích thể hiện. Những hành động khiêu khích luôn dẫn đến hành động thù địch, nhưng không bao giờ là một cuộc tấn công quân sự vào Hàn Quốc.
Tuy nhiên, vào hôm thứ Hai, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã ra lệnh cho quân đội nước này chuẩn bị phản ứng mạnh mẽ và ngay lập tức bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên. “Tôi xem các mối đe dọa của Triều Tiên là rất nghiêm trọng”, bà Park nói với các tướng quân của mình, “Nếu Triều Tiên cố gắng bất kỳ hành động khiêu khích nào chống lại con người và đất nước chúng ta, chúng ta phải đáp trả mạnh mẽ mà không có bất kỳ xem xét chính trị nào”.
Kể từ khi Kim Jong Un lên nắm quyền vào cuối năm 2011, Triều Tiên đã thực hiện một vụ phóng tên lửa, thử nghiệm một thiết bị hạt nhân và đe dọa tấn công các thành phố lớn của Mỹ với vũ khí hạt nhân tên lửa đạn đạo. Đối với bán đảo Triều Tiên, Kim Jong Un tuyên bố đã trở lại “tình trạng chiến tranh” như thời kỳ chiến tranh hai miền Triều Tiên trong năm 1953.
Tuy nhiên, các hành động khiêu khích đó đang dần mất đi hiệu quả trong những năm gần đây. Thay vào đó, các đồng minh của Mỹ tiếp tục tăng cường áp lệnh trừng phạt quốc tế vào đất nước này. Các hành động liên tiếp tiếp nối của các đồng minh như tăng cường tập trận trên bán đảo, thắt chặt trừng phạt đều nhằm mục đích tăng cường răn đe chống lại Triều Tiên và ngăn chặn sự leo thang không cần thiết.
Một số chuyên gia cho rằng Washington cần nối lại các kênh ngoại giao với Triều Tiên như là biện pháp tốt nhất cho việc ngăn chặn sự leo thang chiến tranh ở bán đảo này. Phía Hàn Quốc, Tổng thống Park Geun Hye cũng đã báo hiệu ý định theo đuổi ngoại giao với Triều Tiên, thậm chí là không cần nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân để làm điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán. Có một nguy cơ rằng, Mỹ có thể đồng thuận với đồng minh của mình trong việc này.
Tuy nhiên, Michael J. Green, một cố vấn chính sách Triều Tiên dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush cho rằng, kể cả khi không đạt được những thành công trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên thì Nhà Trắng dù có ít sự lựa chọn vẫn phải theo đuổi chiến lược ngăn chặn hành động này, thậm chí ngay cả khi không có quan chức nào thực sự thừa nhận họ đang làm thế.
“Trọng tâm trong tương lai gần là ngăn chặn được Triều Tiên”, ông Green nói, “Trừng phạt đối với hành vi vi phạm và hạn chế khả năng triển khai chương trình hạt nhân của họ”.

