Mỹ không kích ác liệt ‘hang ổ’ của IS ở Syria
Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh, suốt đêm ngày 29, rạng sáng ngày 30/11, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành tới 30 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của IS tại Raqqa và căn cứ không quân Sư Đoàn 17 mà IS đã chiếm được từ tay các lực lượng chính phủ hồi đầu năm.
![]() |
Khói bụi tại thành phố Raqqa sau một cuộc tấn công hôm 27/11. |
Raqqa nằm ở miền bắc Syria. IS coi đây là thủ đô của mình.
Giám đốc SHOR, ông Rami Abdel Rahman, cho hay, lần tấn công vừa rồi nhằm vào rất nhiều mục tiêu.
Cũng trong ngày 30/11, một tòa án Ai Cập đã chính thức gọi IS là một nhóm khủng bố.
Tòa án cho biết sẽ quy tất cả các nhánh của IS là các tổ chức khủng bố, bao gồm cả Ansar Beit al-Maqdis, một nhóm thánh chiến Ai Cập đã cam kết trung thành với IS hồi đầu tháng 11/2014.
![]() |
IS đang diễu hành ở thành phố Raqqa. |
Ansar Beit al-Maqdis thường tấn công các lực lượng an ninh Ai Cập trên bán đảo Sinai kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi hồi năm ngoái.
Trong một diễn biến khác liên quan đến hành động của IS, chính phủ Canada đang điều tra thông tin cho rằng IS đã bắt cóc một người phụ nữ Canada tại Syria.
Bộ Ngoại giao Canada khẳng định nước này đang "theo đuổi tất cả các kênh thích hợp" để tìm kiếm thêm thông tin.
Hôm 30/11, một số phương tiện truyền thông Israel cho hay, các trang web được cho là có mối quan hệ gần gũi với IS có đưa tin, một công dân Canada có tên Gill Rosenberg đã bị bắt cóc.
Theo nhiều nguồn tin, hồi tháng 10/2014, Rosenberg đã đi từ Israel tới Iraq để tham gia vào lực lượng dân quân người Kurd ở biên giới Syria để chống lại IS. Vào thời điểm đó, cô nói với Đài phát thanh Israel rằng đã liên lạc được với các chiến binh người Kurd thông qua Facebook.
Rosenberg chuyển đến sống ở Israel từ năm 2009. Cô từng phục vụ trong quân đội Israel, và đã từng làm phi công ở Canada.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Đài Tiếng nói nước Mỹ (VOA), một dịch vụ truyền thông đa phương tiện chính thức của Mỹ, phổ biến thông tin bằng hơn 40 ngôn ngữ.

