Mỹ khó gây áp lực lên Nga vì Ukraine

Chuyên gia Nga bày tỏ tin tưởng rằng, mặc dù thể hiện sự ủng hộ với Ukraine song Mỹ không thể đưa ra thêm áp lực lớn nào cho điện Kremlin.
Mỹ khó gây áp lực lên Nga vì Ukraine - ảnh 1

Ngoại trưởng Ukraine Klimkin, Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trưởng bộ môn Tổ chức quốc tế và quá trình chính trị toàn cầu thuộc Khoa chính trị thế giới Trường Tổng hợp Lomonosov, ông Andrey Sidorov cho rằng, tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin về việc Hoa Kỳ sẵn sàng gây áp lực với Nga trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Donbass, chẳng thể làm gia tăng các biện pháp trừng phạt và chính sách cứng rắn hơn đối với Nga.

Hôm 10/5, Tổng thống Donald Trump đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin tại Nhà Trắng trong khuôn khổ cuộc họp thảo luận về việc duy trì sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine. Ông Klimkin cũng đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Mike Pence về tình hình ở Donbass. Theo Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ Valery Chaly, cuộc gặp giữa ông Trump với ông Klimkin được tổ chức theo sáng kiến của Kiev và đã cho thấy sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình "1 + 1" của Ukraine, ông Klimkin đã nói rằng, kết quả chính của cuộc họp giữa ông với Tổng thống Trump - "là thông điệp rõ ràng về sự hỗ trợ đối với Ukraine", thể hiện "mong muốn thực sự gây áp lực hơn nữa đối với Nga".

Cùng lúc đó, sau chuyến thăm Washington cũng vào hôm 10/5, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã khẳng định, dù còn nhiều trở ngại, song Moscow và Washington "có thể và cần phải" cùng nhau tạo điều kiện giải quyết các vấn đề quốc tế, trong đó có Syria. Đích thân Tổng thống Trump đánh giá rằng cuộc họp với ông Lavrov "rất tốt đẹp" và bày tỏ hy vọng kết quả của cuộc nói chuyện giữa họ sẽ đem lại thiết lập hòa bình ở Syria và Ukraine.

Áp lực đối với Nga

Chuyên gia cho rằng, trong tình huống này, có rất ít lý do để chỉ trích sự chỉ đạo của ông Donald Trump. Trả lời phỏng vấn trên tờ RIA Novosti, ông Sidorov nhận định: "Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Ông Trump với vai trò là đại diện của một cường quốc quan tâm đến việc giải quyết cuộc xung đột ở phía đông Âu, đã cố gắng làm điều này, để một mặt lấy lòng ngài Bộ trưởng, sau đó là các bên khác".

Nhà chính trị học cũng lưu ý rằng việc ủng hộ tương tự đối với cả hai bên xung đột - không phải là chính sách tiêu chuẩn kép, mà trên hết đó là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump vẫn chưa hình thành chính sách đối với Nga.

Ông Sidorov nhận xét: "Nói theo cách khác, đường lối của chính quyền họ đối với nước Nga chưa định hình. Họ vẫn còn nghi ngờ về một vài điểm, do đó vẫn phải chống lại chúng ta".

Chuyên gia cũng tỏ ra hoài nghi tuyên bố của ông Klimkin về việc Mỹ sẵn sàng gây áp lực với Nga. Ông Sidorov cho biết: "Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga được đưa ra, chẳng ai gỡ bỏ, có nghĩa là áp lực chính thức vẫn tồn tại. Nhưng liệu họ có thể gây áp lực nào thêm nữa không?".

Theo ông, khó có khả năng việc hùng biện này có thể dẫn đến "kết quả gia tăng các biện pháp trừng phạt, hay thắt chặt hơn các vấn đề khác".

Mỹ khó gây áp lực lên Nga vì Ukraine - ảnh 2

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Nga Lavrov

Câu hỏi về Ukraine

Đối với Ukraine, chuyên gia lưu ý rằng "Liên minh châu Âu, và tất nhiên là cả Hoa Kỳ đều bày tỏ sự ủng hộ về tinh thần, tâm lý - thông tin lớn, trong khi đó lại giảm viện trợ thực tế, tức là sự viện trợ được thể hiện bằng đồng đô la".

Nhà chính trị học giải thích: "Nhiều khi họ (các nước phương Tây) tuyên bố rằng họ không đồng ý với quan điểm của Nga và yêu cầu Nga thay đổi chính sách của mình, nhưng đó chỉ là một khía cạnh. Sẽ thực sự khác biệt, nếu như họ cung cấp vũ khí sát thương hoặc có viện trợ kinh tế cụ thể. Đó là hai điều hoàn toàn khác nhau".

Theo ông Sidorov, "hiện giờ sự hỗ trợ mà phương Tây dành cho Ukraine chỉ là sự hỗ trợ về mặt tinh thần". Ông nhận định: "Điều này có nghĩa là áp lực sẽ chủ yếu là về mặt tinh thần. Hiện giờ áp lực có thể nhiều hơn một chút, mặc dù tôi nghi ngờ điều đó".

Chuyên gia cho rằng, cuộc gặp gỡ với ông Lavrov và ông Klimkin "là để cân bằng vị thế của ông Trump," có nghĩa là ông ấy chưa hẳn ủng hộ Nga, nhưng nếu muốn đạt được hòa bình,  thì "nói một cách thực tế, ông ấy cần tuyên bố: Ukraine và Nga nên hòa giải".

Trước đó, trên trang Twitter chính thức, ông Trump đã đăng bức ảnh gặp gỡ với Bộ trưởng ngoại giao Nga và Ukraine là Sergey Lavrov và Pavel Klimkin. Nhà lãnh đạo Mỹ đã viết: "Hãy kiến tạo hòa bình".

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !