Mỹ khẳng định không thành lập “quân đội mới” ở Syria
![]() |
Quân đội Mỹ |
Tuyên bố trên được ông Mevlut Cavusoglu đưa ra sau cuộc họp cấp bộ trưởng diễn ra hôm 17/1 ở Vancouver, Canada bên lề Hội nghị thượng đỉnh về an ninh và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Mỹ từ bỏ các bước tiếp theo ở Syria (thành lập lực lượng an ninh biên giới), bởi các hành động này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng trong quan hệ Washington - Ankara.
Ông Cavusoglu nhắc lại, Washington trước đó đã cam kết với Ankara rằng Lực lượng người Kurd Syria không phải là "đối tác chiến lược" của Mỹ và hợp tác với lực lượng này chỉ mang tính tạm thời vì lợi ích trong cuộc chiến chống lại các chiến binh IS.
Theo ông Cavusoglu, Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều lý do để hoài nghi về những lời hứa này, bởi vì Hoa Kỳ đã nhiều lần thất hứa.
Trong khi đó, phản ứng trước làn sóng chỉ trích về kế hoạch mới tại Syria, Washington ngày 17/1 khẳng định nước này đang huấn luyện một lực lượng mới ở Syria, chứ không có ý định thành lập "quân đội" hay lực lượng bảo vệ biên giới thông thường.
Tuần trước, các phương tiện truyền thông loan tin rằng Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu bắt đầu thành lập "lực lượng an ninh biên giới" ở Syria với quân số 30.000 để bảo vệ các khu vực do họ kiểm soát, trong đó có 15.000 người là thành viên của "Lực lượng Dân chủ Syria" (SDF).
Lực lượng An ninh Biên giới được triển khai dọc theo thung lũng sông Euphrates – vùng ngoại ô phía tây lãnh thổ Syria, được đặt dưới sự kiểm soát của SDF, cũng như dọc biên giới Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiệm vụ của họ là "ngăn chặn IS tự do di chuyển cũng như vận chuyển các vật liệu bất hợp pháp".
Ngay lập tức, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đe doạ sẽ tiêu diệt Lực lượng này ngay từ trong trứng nước.