Mỹ kêu gọi quốc tế lên án ông Maduro, Venezuela lập tức “phản pháo”

Sputniknews dẫn lời nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus ngày 5/7 tuyên bố, cộng đồng quốc tế cần chung tay phản đối Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro dựa trên những phát hiện trong báo cáo nhân quyền mới của Liên hợp quốc (LHQ).

Tổng thống Venezuela Maduro

Thông cáo báo chí của nữ phát ngôn viên Ortagus nêu rõ: "Cộng đồng quốc tế cần lên án chính quyền của ông Maduro và chung tay chiến đấu chống lại sự coi thường có chủ ý đối với nhân quyền và sự miễn trừ trừng phạt".

Cao ủy về nhân quyền của LHQ Michelle Bachelet sau khi thăm Venezuela hồi tháng 6 đã công bố một báo cáo bày tỏ quan ngại về những vi phạm liên quan tới bạo lực, lạm dụng vũ lực cũng như các hành động lạm dụng khác.

Bộ Ngoại giao Venezuela trong một thông cáo báo chí ngày 5/7 cho rằng báo cáo của LHQ đưa ra góc nhìn không công bằng một cách công khai và chọn lọc về tình hình nhân quyền thực tế.

Về phần mình, Venezuela ngày 5/7 kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) can thiệp chống lại các biện pháp trừng phạt tài chính và thương mại của Mỹ nhằm vào Caracas đang làm suy yếu nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Venezuela, phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ), Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela William Castillo cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ tương thích với định nghĩa của LHQ về "các biện pháp cưỡng bức đơn phương" và cần bị dỡ bỏ.

Ông Castillo nêu rõ các biện pháp trên đã làm suy yếu năng lực tài chính của Venezuela, khiến nước này không thể thanh toán các khoản nợ nước ngoài và duy trì quan hệ thương mại với các nước khác.

Quan chức trên cho biết Venezuela đánh giá cao sự công nhận của Cao ủy Nhân quyền LHQ Michelle Bachelet rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế ở Venezuela và vi phạm các quyền con người.

Cũng theo ông Castillo, Chính phủ Venezuela đang thực hiện các chính sách xã hội để cải thiện đời sống của người dân như cung cấp chỗ ở và thực phẩm. Ông cho biết trong 8 năm qua, Venezuela đã xây dựng hơn 2,6 triệu ngôi nhà, mang lại lợi ích cho hơn 12 triệu người dân.

Lời kêu gọi của Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela được đưa ra trong bối cảnh tình hình chính trị-xã hội Venezuela đang diễn biến hết sức căng thẳng sau khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tự phong là “tổng thống lâm thời”.

Tổng thống Nicolas Maduro cho rằng đây là một âm mưu đảo chính của phe đối lập với sự tiếp tay của Mỹ và một số nước láng giềng. Ông Maduro cũng cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã gây ảnh hưởng nặng nề đối với nền kinh tế nước này.

Thống kê chính thức của Caracas cho biết từ năm 2014 tới nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp đặt hơn 150 biện pháp gây sức ép chống lại chính phủ và nền kinh tế Venezuela, bao gồm cả việc tịch biên các tài sản tài chính, tước đoạt tài sản công và ủng hộ các hành động bạo lực.

Hệ quả của các hành động này là việc Venezuela không thể thanh toán các khoản nợ, tiếp cận các nguồn tín dụng hay thực hiện các hoạt động tài chính để mua lương thực và thuốc men.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !