Mỹ: Israel ngày càng bị cô lập ở Trung Đông

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ kêu gọi Israel dùng ngoại giao để tìm kiếm sự ủng hộ trong khu vực khi nước này có nguy cơ bị Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cô lập.

Mỹ: Israel ngày càng bị cô lập ở Trung Đông

Israel: "Cực chẳng đã mới phải đánh Iran"

Tại sao phương Tây lại "gây sự" ở Syria và Iran?

Palestine bị Israel quỵt tiền

Mỹ: Israel ngày càng bị cô lập ở Trung Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta: Israel ngày càng bị cô lập ở Trung Đông.

Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta kêu gọi Israel dùng ngoại giao để đối phó với tình trạng mà ông gọi là sự cô lập ngày càng tăng của Israel tại Trung Đông.

Ông Panetta, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ hết sức nỗ lực thắt chặt tình hình an ninh trong khu vực Trung Đông để bảo vệ Israel.

“Tuy nhiên Israel cũng phải có trách nhiệm theo đuổi các mục tiêu trên – tìm kiếm sự ủng hộ trong khu vực để đạt được các mục tiêu về an ninh của cả Israel và Hoa Kỳ”, ông Panetta phát biểu.

“Tôi cho rằng an ninh phụ thuộc vào một nền quân sự mạnh nhưng nó cũng phụ thuộc vào chính sách ngoại giao. Và thật không may là, trong năm qua, chúng ta đã chứng kiến Israel bị cô lập bởi chính các đối tác an ninh của mình trong khu vực”.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia Hồi giáo đầu tiên thiết lập quan hệ với Israel từ năm 1949 nhưng mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi kể từ năm ngoái khi đội biệt kích của Israel điều một tàu chiến nhỏ đến bao vây dải Gaza, làm 9 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong các cuộc xung đột sau đó.

Theo tờ Haaretz, trong thế giới Ả rập chỉ có Ai Cập và Jordan là có quan hệ với Israel. Vì thế Israel đang theo dõi sát sao tình hình Ai Cập khi mà giới lãnh đạo sắp lên nắm quyền ở nước này có chiều hướng "cổ xuý" trào lưu chống Israel lan rộng trong khu vực nhiệt tình hơn so với nhà lãnh đạo độc tài bị lật đổ Hosni Mubarak.

Hôm qua tại Ai Cập, kết quả vòng bầu cử đầu tiên kể từ sau 60 năm của đất nước này cho thấy đảng Ái hữu Hồi giáo và đối thủ thuộc nhóm thủ cựu Salafi có vẻ sẽ dẫn đầu trong kết quả bầu cử.

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !