Mỹ - Iran chuẩn bị đàm phán trực tiếp

Infonet -Hôm qua, các quan chức Mỹ cho biết nước này và Iran đã nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán song phương về chương trình hạt nhân của Iran.
Mỹ - Iran chuẩn bị đàm phán trực tiếp - ảnh 1
Các quan chức Mỹ cho biết nước này và Iran sắp tiến hành đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran.

Tờ Thời báo New York (New York Times) dẫn lời của các quan chức chính quyền Tổng thống Barack Obama cho biết thỏa thuận trên đạt được sau khi hai bên tiến hành các cuộc đàm phán bí mật.

Iran khăng khăng đòi tiến hành đàm phán sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 6/11 sắp tới.

Theo nguồn tin trên, Iran muốn hoãn đàm phán cho tới khi họ biết tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ sẽ là ai.

Thông tin về thỏa thuận này được công bố vào đúng thời điểm quyết định trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ khi mà đương kim tổng thống Obama sắp phải đối mặt với đối thủ Mitt Romney tại Florida cho vòng tranh luận cuối cùng với chủ đề tập trung vào chính sách ngoại giao.

Tuy nhiên, nguồn tin trên cho biết thỏa thuận này giữa Mỹ và Iran vẫn có thể đổ vỡ. Các quan chức Mỹ cho biết các cuộc thương lượng được tiến hành với những người cấp dưới của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nhưng hiện chưa rõ liệu ông Khamenei đã kí vào thỏa thuận đó chưa.

Các quan chức này cũng bày tỏ lo ngại rằng Cộng hòa Hồi giáo có thể sử dụng các cuộc đàm phán này để làm trì hoãn hành động quân sự của nước ngoài nhằm có thêm thời gian để hoàn thành chương trình hạt nhân tại các cơ sở bí mật của mình.

Các cường quốc phương Tây cáo buộc Tehran tìm cách chế tạo một quả bom hạt nhân nhưng các nhà lãnh đạo Iran phủ nhận và tuyên bố chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ cho các mục đích dân sự.

Phía Iran cũng tuyên bố họ mong muốn các cuộc đàm phán song phương Mỹ - Iran sẽ mở rộng sang cả vấn đề Syria và các vấn đề khác khiến mối quan hệ giữa Washington và Tehran sa lầy.

“Chúng tôi vẫn luôn nhìn nhận vấn đề hạt nhân là vấn đề độc lập. Chúng tôi sẽ không cho phép họ liên hệ sang các vấn đề khác”, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Romney vẫn không ngừng cáo buộc Tổng thống Obama có lập trường yếu đuối về vấn đề Iran và cho biết ông ủng hộ ý tưởng “đường ranh giới đỏ” của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm ngăn cản Iran đạt được năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân.

Nhưng hồi đầu tháng này, ông Romney đã hạ giọng và cho rằng can thiệp quân sự của Mỹ  “vẫn còn là tương lai xa”.

Tổng thống Obama thì vẫn khẳng định lập trường về đường ranh giới đối với Iran là không để nước này “sở hữu” một quả bom hạt nhân, một quan điểm khác với quan điểm của ông Netanyahu là ngăn cản Iran có “năng lực” chế tạo bom nguyên tử.

Các quan chức Mỹ nói trên cho biết Nhà Trắng đã có cuộc phỏng vấn nội bộ với các nhân viên Bộ ngoại giao và Lầu Năm Góc nhằm xác định lập trường thương lượng tốt nhất mà Washington sẽ sử dụng trong cuộc đàm phán song phương với Iran.

Đại sứ quán Israel tại Mỹ, Michael Oren phát biểu trước báo giới rằng chính quyền Mỹ chưa thông báo cho chính phủ nước ông về bất kỳ thỏa thuận đàm phán song phương nào với Iran.

“Chúng tôi không nghĩ Iran đáng được khen thưởng bằng các cuộc đàm phán trực tiếp”, ông Oren nói.

Các cuộc đàm phán giữa các cường quốc thế giới với Tehran về chương trình hạt nhân của nước này đã dừng lại. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết vòng đàm phán đa phương mới dự kiến chưa thể diễn ra do Mỹ và Iran tiến hành đàm phán trực tiếp.

TÙNG LÂM

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !