Mỹ - Hàn tập trận "thổi bùng ngọn lửa tức giận" của Triều Tiên?

Giới chuyên gia Nga – Trung nhận định, quân đội Mỹ - Hàn đã chọn sai thời điểm để tổ chức cuộc tập trận "Người bảo vệ Tự do Ulchi". Đợt diễn tập này sẽ chỉ khiến nguy cơ bùng nổ xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên càng gần hơn với thực tế.

"Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn diễn ra đúng thời điểm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng gia tăng và sự bất đồng giữa Mỹ và Triều Tiên đang đạt mức độ báo động", chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên tại Viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh, ông Liu Zhao chia sẻ với Sputnik.

"Nếu quy mô của cuộc tập trận làm thổi bùng ngọn lửa tức giận của Triều Tiên, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ tiếp tục gia tăng và dẫn tới tình trạng báo động", ông Liu nhấn mạnh.

Hàn Quốc phóng thử tên lửa Hyunmoo II đúng dịp Mỹ - Hàn tổ chức tập trận chung hồi tháng Bảy.

Còn theo Yonhap, Triều Tiên đã đe dọa "trả đũa tàn nhẫn" vì Washington và Seoul vẫn tiến hành cuộc tập trận Ulchi bất chấp tình hình căng thẳng hiện tại.

"Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm trước những hậu quả khủng khiếp vì tổ chức tập trận chung với Hàn Quốc. Mỹ đã chọn con đường đối đầu quân sự với Triều Tiên", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA tuyên bố.

Cuộc tập trận Ulchi có sự tham gia của 17.500 lính Mỹ cùng 50.000 lính Hàn Quốc cùng đạo quân tới từ 7 quốc gia đồng minh của Mỹ, đã được tổ chức sang năm thứ 41. Mục tiêu của cuộc tập trận là bảo vệ Hàn Quốc khỏi nguy cơ bị Triều Tiên xâm lược.

Trước tình trạng căng thẳng với Triều Tiên đang ở mức cao nhất trong nhiều thập niên qua, quân đội Mỹ ở Hàn Quốc đã quyết định cắt giảm số quân nhân tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc được bắt đầu từ ngày 21/8. Theo đó, cuộc tập trận năm nay chỉ có 17.500 binh sĩ Mỹ tham gia thay vì 25.000 binh sĩ như năm 2016.

Theo ông Liu, mặc dù, quân đội Mỹ - Hàn gọi đây là cuộc tập trận "thường niên" nhưng trong những năm gần đây, quân mô của cuộc diễn tập này đã có nhiều thay đổi. Cụ thể, số lượng binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung vẫn tăng đều. Điều này khiến Triều Tiên có cơ sở để tin rằng, cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là mối đe dọa tới an ninh quốc gia và tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và tên lửa để bày tỏ thái độ phản đối.

"Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn và các vụ thử hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên đang tạo ra thách thức an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Đây là những hành động mang đầy rủi ro", ông Liu nhận định.

Ông Konstantin Asmolov, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông tại Học viện Khoa học Nga cũng đồng tình với quan điểm của ông Liu. 

"Thông thường, Bình Nhưỡng phản ứng bằng những tuyên bố phản đối. Nhưng đôi khi, Triều Tiên phản ứng bằng cách phóng thử tên lửa và bắn đạn pháo trong thời gian diễn ra tập trận chung Mỹ - Hàn. Chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, không thể loại bỏ bất cứ khả năng nào", ông Asmolov chia sẻ với Sputnik.

Cũng theo ông Asmolov, cuộc diễn tập của quân đội Mỹ - Hàn sẽ chỉ khiến tình hình trong khu vực càng trở nên tồi tệ. Trước đó, trong thời điểm diễn ra cuộc tập trận chung Ulchi hồi năm 2015, Seoul và Bình Nhưỡng đã bắn đạn pháo và rocket về phía nhau. Sự việc này xảy ra sau khi 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương do mìn ở khu vực phi quân sự giữa Hàn – Triều phát nổ. Hàn Quốc đã cáo buộc binh sĩ Triều Tiên là thủ phạm cài mìn gây ra tai nạn. 

Nga và Trung Quốc cũng đã nhiều lần kêu gọi Washington - Seoul cân nhắc thi hành đề xuất "đóng băng kép". Trong đó, Triều Tiên sẽ ngừng thử tên lửa đổi lại, Mỹ - Hàn dừng tổ chức tập trận chung để tiến tới đối thoại mang tính xây dựng với Bình Nhưỡng.

Ngay cả trước thời điểm diễn ra cuộc tập trận Ulchi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã hối thúc Mỹ - Hàn dừng diễn tập vì những quan ngại tới tình hình an ninh.

"Tình hình hiện tại trên bán đảo Triều Tiên đang cực kỳ nhạy cảm và phức tạp, đòi hỏi các bên liên quan bao gồm Mỹ và Hàn Quốc có những nỗ lực làm giảm căng thẳng", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói.

Theo ông Asmolov, chính quy mô của cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn bị xem là nguyên nhân thổi bùng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, cuộc tập trận Ulchi có thể so sánh với cuộc diễn tập lớn của Nga và Belarus mang tên "Zapad" (Phương Tây) diễn ra vào tháng Chín tới. Tổng số quân nhân, nhân viên an ninh và quan chức dân sự Nga tham gia cuộc tập trận trên vào khoảng 60.000 - 100.000 người.

"Cả Ukraine và các nước vùng Baltic đã nâng mức báo động trước cuộc tập trận của Nga và Belarus. Nếu như cuộc tập trận Zapad ở vùng biên giới phía tây nước Nga có quy mô tương tự như cuộc tập trận Mỹ - Hàn thì khả năng vấn đề này sẽ được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra thảo luận", ông Asmolov nhấn mạnh. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !