Mỹ - Hàn tập trận giả định chiếm Triều Tiên

Hôm nay, một nguồn tin cho biết trong cuộc tập trận chung tháng trước với quân đội Mỹ, quân đội Hàn Quốc đã diễn tập giả định tấn công chiếm đóng và bình ổn Triều Tiên.

Mỹ - Hàn tập trận giả định chiếm Triều Tiên

Triều Tiên đồng ý nhận viện trợ từ Hàn Quốc

Hàn Quốc chuẩn bị khả năng thống nhất 2 miền

Tương lai nào cho vợ Kim Jong Un?

Mỹ - Hàn tập trận giả định chiếm Triều Tiên

Các binh sĩ Hàn Quốc trong cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn hôm 20/8.

Theo tờ Dong-A Ilbo, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận tương tự cuộc tập trận chung hồi năm 2010 nhưng nâng cấp vai trò của quân đội Hàn Quốc để chuẩn bị cho “tình hình khẩn cấp ở Triều Tiên”.

Tờ Dong-A Ilbo dẫn lời một quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc cho biết cuộc diễn tập, có tên gọi là Ngọn gió tự do, có nội dung hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân Triều Tiên sau khi chiếm đóng và khôi phục các cơ quan hành chính.

Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 20/8 – 31/8 với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt cuộc tập trận này và gọi đây là hành động khơi mào chiến tranh.

Nguồn tin trên cho biết “Đây là lần đầu tiên quân đội Hàn Quốc lãnh đạo các hoạt động tổng thế theo kịch bản bình ổn Triều Tiên với sự hậu thuẫn của Mỹ”.

Tờ Dong-A cũng cho biết sang năm Mỹ - Hàn sẽ tiến hành một cuộc tập trận tương tự.

Người phát ngôn Bộ quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin trên và nói rằng chi tiết về các cuộc tập trận là thông tin mật.

Vào năm 2010, Walter Sharp, Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc khi đó, tuyên bố hai đồng minh cần phải tiến hành “các cuộc tập trận như thật” để chuẩn bị cho “bất kỳ điều gì có thể xảy ra ở Triều Tiên” trong đó có các hoạt động bình ổn quốc gia này.

Trong năm đó, Triều Tiên đã phản ứng một cách giận dữ cuộc tập trận bình ổn gọi đó là cuộc tập trận “kinh khủng” và buộc tội Hàn Quốc tìm cách lật đổ chính quyền Triều Tiên.

Hiện về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang ở tình trạng chiến tranh cho Chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953 bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không có một hiệp ước hòa bình.

Tùng Lâm

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !