Mỹ - Hàn sẽ chủ động tấn công Triều Tiên
Mục tiêu của Kế hoạch đối phó khiêu khích là đáp trả những cuộc tấn công mà một quan chức Hàn Quốc mô tả là mang tính “địa phương” và có qui mô nhỏ như vụ Triều Tiên nã pháo vào hòn đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc năm 2010 khiến 4 người trong đó có 2 dân thường thiệt mạng.
![]() |
Các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung. |
Tuy nhiên, thông báo của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chỉ đưa ra rất ít thông tin về kế hoạch hành động khẩn cấp này, kể cả việc định nghĩa thế nào là một hành động “khiêu khích”. Việc định nghĩa khái niệm này là rất quan trọng do vị tướng cấp cao của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc chịu trách nhiệm lãnh đạo các hoạt động quân sự chung Mỹ - Hàn nếu chiến tranh với Triều Tiên nổ ra.
“Với việc kế hoạch này được hoàn thành, chúng tôi đã cải thiện sự sẵn sàng phối hợp để chúng tôi có thể đáp trả ngay lập tức và dứt khoát đối với bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên. Bản kế hoạch này bao gồm các qui trình bàn bạc và hành động để liên quân Mỹ - Hàn có thể đáp trả mạnh mẽ và quyết liệt các hành động khiêu khích của Triều Tiên”, Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) thông báo.
USFK cũng không giải thích tại sao phải xây dựng bản kế hoạch này cũng như tại sao Hàn Quốc sẽ dẫn dắt liên quân Mỹ - Hàn đáp trả lại các hành động khiêu khích của Triều Tiên trong tương lai.
Phát ngôn viên của Hội đồng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc cho biết kế hoạch hành động khẩn cấp này không ảnh hưởng gì tới vai trò kiểm soát hoạt động chiến tranh của Mỹ. Tuy nhiên ông này không nói rõ khi nào thì một cuộc tấn công sẽ được coi là mang tính “địa phương” và khi nào thì nó sẽ leo thang thành một cuộc chiến tranh.
“Rất khó có thể trả lời câu hỏi đó. Về phía chúng tôi, nếu có một hành động khiêu khích mang tính địa phương vào lãnh thổ của chúng tôi thì chúng tôi sẽ phải đáp trả lại”, ông này nói.
Ông này cũng cho biết chính tình hình các cuộc tấn công của Triều Tiên ngày càng nghiêm trọng là nguyên nhân khiến Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quâm của hai nước Mỹ - Hàn Quốc phải bắt đầu xem xét cách đáp trả lại những hành động hiếu chiến mới của Bình Nhưỡng sau vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong. Triều Tiên bị cáo buộc đã bắn ngư lôi làm chìm một con tàu chiến của Hàn Quốc hồi tháng 3 năm 2010 khiến 46 thủy thủ trên tàu thiệt mạng. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng phủ nhận liên quan tới vụ việc này.
Trong những tuần gần đây, sau khi tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba và phóng thử tên lửa tầm xa, Triều Tiên gia tăng luận điệu chống lại Washington và Seoul, đe dọa sẽ biến hai thủ đô thành “biển lửa”.
Dư luận phỏng đoán rằng có thể Triều Tiên sẽ có một hành động khiêu khích nào đó sau các cuộc tập trận gần đây để thử thách tân Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Hội đồng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc cho biết nước này tin rằng kế hoạch hành động chung Mỹ - Hàn đối với các cuộc tấn công cấp địa phương sẽ khiến Triều Tiên “chùn bước”.
Hôm 21/3, Mỹ - Hàn đã hoàn thành cuộc tập trận mang tên Quyết tâm then chốt (Key Resolve) và đây là cuộc tập trận đầu tiên được thực hiện dưới sự lãnh đạo của Hội đồng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc chứ không phải Tư lệnh các lực lượng phối hợp do Mỹ dẫn đầu. Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần này có vai trò quan trọng giống như cuộc thử nghiệm chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động chiến tranh từ Mỹ sang Hàn Quốc dự kiến bắt đầu vào năm 2015.
Trong nhiều năm, việc chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động chiến tranh là chủ đề tranh luận nóng ở Washington và Seoul do có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề liệu Hàn Quốc có đủ năng lực lãnh đạo liên quân Mỹ - Hàn nếu xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên.