Mỹ, Hàn Quốc đạt thỏa thuận “bóp nghẹt” Triều Tiên

Theo Ria Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã thảo luận tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và nhất trí tăng cường gây áp lực lên Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Mỹ Donald Trump

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 2/9 cho hay các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tăng cường khả năng răn đe của Seoul đối với Triều Tiên bằng việc nâng cao năng lực tên lửa của Hàn Quốc, đồng thời tái khẳng định sự cần thiết phải đưa Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán.

Thỏa thuận này được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 1/9, 3 ngày sau động thái khiêu khích tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Trong một thông cáo báo chí, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Park Soo-hyun nêu rõ: "Tổng thống Moon và Tổng thống Trump tái khẳng định quan điểm của hai nhà lãnh đạo này rằng điều quan trọng là đưa Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán nhằm giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Triều Tiên, thông qua áp đặt các biện pháp trừng phạt và gây sức ép tối đa đối với Bình Nhưỡng".

Ông Park Soo-hyun nói thêm: "Hai nhà lãnh đạo lưu ý rằng cần thiết phải tăng cường khả năng quốc phòng của Hàn Quốc nhằm đối phó với những hành động gây hấn và những mối đe dọa từ Triều Tiên và đã đạt được một thỏa thuận trên nguyên tắc về sửa đổi  'nguyên tắc chỉ đạo chính sách tên lửa' theo mức độ mà Hàn Quốc kỳ vọng".

Trước đó, ngày 1/9 Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo người đứng đầu Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, Đô đốc Harry Harris đã cam kết sẽ tham vấn chặt chẽ với Hàn Quốc để xem xét các phương án quân sự đối phó với các mối đe dọa của Triều Tiên.

Trong một thông cáo, bộ trên cho biết tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo và Đô đốc Harris tại trụ sở của PACOM ở Hawaii vào ngày 31/8, phía Mỹ đã tái khẳng định cam kết vững chắc của Washington đối với việc bảo vệ Hàn Quốc trước các mối đe dọa xuất phát từ Triều Tiên. Ông Harris cũng tuyên bố PACOM sẽ tham vấn chặt chẽ với chính phủ và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc về mọi phương án quân sự có thể được xem xét.

Hai bên cũng thảo luận mối đe dọa nghiêm trọng do chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên gây ra, cũng như các biện pháp phối hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ nhằm đối phó hiệu quả với các hành động khiêu khích trên Bán đảo Triều Tiên. Ông Song đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì khả năng phòng thủ chung vững chắc để răn đe các hành động khiêu khích tiếp theo của Triều Tiên.

Tổng thống Nga Putin

Đánh giá về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về một cuộc "xung đột lớn" có khả năng xảy ra trên Bán đảo Triều Tiên, kêu gọi đàm phán để xoa dịu khủng hoảng sau sự kiện Bình Nhưỡng bắn tên lửa qua Nhật Bản hồi đầu tuần này.

"Vấn đề trong khu vực sẽ chỉ được giải quyết thông qua đối thoại trực tiếp giữa tất cả các bên có liên quan, không có điều kiện tiên quyết", ông Putin nói đồng thời nhấn mạnh:"Những lời đe dọa, sức ép, giọng điệu lăng mạ và hiếu chiến sẽ không đi dến đâu".

Ông Putin cho rằng các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Triều Tiên trong nỗ lực kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là "sai lầm và vô ích". Tổng thống Putin bày tỏ lo ngại Bán đảo Triều Tiên đang "trên bờ vực của một cuộc xung đột lớn", đồng thời kêu gọi tất cả các bên tham gia chương trình hòa giải do Nga và Trung Quốc đề xuất.

Nga và Trung Quốc đã xây dựng một lộ trình giải quyết các vấn đề của bán đảo Triều Tiên (hay còn gọi là kế hoạch "đóng băng kép"). Đặc biệt, hai nước đề nghị CHDCND Triều Tiên ngừng các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa, còn Hàn Quốc và Hoa Kỳ - thì dừng tiến hành cuộc tập trận trong khu vực.

Đức Dũng (Tổng hợp)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !