Mỹ đưa oanh tạc cơ "diễu" trên bầu trời Triều Tiên
Hãng tin KCNA của Triều Tiên cho biết, một phi đội máy bay ném bom tàng hình B-1B Lancer đã cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam (Mỹ) và đã bí mật bay qua khu vực Sangdong của Triều Tiên trong khuôn khổ một cuộc diễn tập ném bom hạt nhân.
Máy bay ném bom tàng hình B-1B Lancer của Mỹ. |
Cuộc tập trận còn có sự tham gia của tàu sân bay USS Carl Vinson, trước đó đã có mặt ở Biển Đông. KCNA cho rằng hoạt động này là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào các cơ quan quan trọng của Triều Tiên.
Căng thẳng trong khu vực Triều Tiên đã nóng lên kể từ sau khi anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong-un là ông Kim Jong-nam bị ám sát tại Malaysia, cũng như việc Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.
Cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu vào tháng này và sẽ kết thúc vào tháng 4 tới. Mặc dù Washington khẳng định những hoạt động này đều phục vụ mục đích phòng vệ, Triều Tiên coi đây là những bước chuẩn bị cho một cuộc xâm lược và lên án hoạt động thường niên này.
Khi tàu USS Carl Vinson tiến vào vùng biển ngoài khơi Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã cảnh báo rằng nếu tàu này xâm phạm chủ quyền Triều Tiên, họ sẽ tiến hành “các cuộc tấn công chính xác từ dưới đất, trên không, trên biển và từ dưới đáy biển”.
Đầu tháng này, Triều Tiên đã phóng bốn quả tên lửa đạn đạo nhằm phản đối cuộc tập trận này. Hãng tin KCNA tin rằng khả năng các nước lân cận sẽ tấn công trước bằng vũ khí hạt nhân đã “tăng lên một cách nguy hiểm”.
Nhiều tướng cấp cao của Mỹ và Hàn Quốc đã dự đoán rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ “có hành động gây hấn” để đáp trả các cuộc diễn tập quân sự. Tướng Joseph Dunford đã phát biểu rằng: “Chúng tôi thấy rằng Triều Tiên có khả năng thực hiện các hành động gây hấn trong suốt cuộc tập trận chung hoặc trước thềm các sự kiện quan trọng diễn ra tại Triều Tiên vào tháng 4 tới”.
Ông Dunford nói thêm rằng ông và người đồng cấp tại Seoul, tướng Lee Sun-jin, đã có một cuộc điện đàm kéo dài 30 phút để bàn về những giải pháp ứng phó cần thiết. Năm 2016, cuộc tập trận giữa hai nước sẽ có sự tham gia của 300.000 lính Hàn Quốc và 17.000 lính Mỹ. Dự kiến quân số tham gia diễn tập sẽ tương tự như năm ngoái.
Việc Triều Tiên liên tục tiến hành thử nghiệm tên lửa cũng khiến Trung Quốc, một đồng minh lâu năm, bày tỏ quan ngại. Vào ngày 15/3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu rằng: “Căng thẳng có thể dẫn đến xung đột và nó sẽ gây hại cho các bên liên quan. Vì vậy chúng tôi hi vọng rằng các bên hợp tác với nhau để xoa dịu tình hình, cố gắng ngồi vào bàn đối thoại và cùng nhau tìm ra giải pháp thích hợp”.
Triều Tiên cũng chỉ trích Trung Quốc khi họ cấm nhập khẩu than của nước này vào tháng 2 vừa qua. Bình Nhưỡng cho rằng Bắc Kinh đang “làm theo ý muốn” của Washington.