Mỹ đưa đoàn thủy quân lục chiến đầu tiên đến Úc

Hôm nay, 2.500 lính thủy quân lục chiến Mỹ đã đến Úc, một địa điểm chiến lược quan trọng của Washington nhằm đối phó với sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

Mỹ đưa đoàn thủy quân lục chiến đầu tiên đến Úc

Mỹ đưa đoàn thủy quân lục chiến đầu tiên đến Úc
Thủy quân lục chiến Mỹ đã đến Australia (Nguồn: AFP)

Các binh sỹ ở lại căn cứ ở vùng lãnh thổ phía Bắc luân phiên trong vòng 6 tháng, và sẽ thuộc khu Robertson Rarracks tại cùng ngoại ô thành phố Darwin.

Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Úc, Julia Gillard, Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith và người đứng đầu vùng lãnh thổ phía Bắc, tướng Paul Henderson hoan nghênh những chương mới nhất của liên minh hơn 60 năm với Mỹ đã được mở ra.

Họ cho biết, “Đây là một tiến triển mới cho các hoạt động hiện tại mà Mỹ tiến hành với Lực lượng quốc phòng Úc tại nước này”.

“Mục đích của những năm tới, là thiết lập một lực lượng 2.500 binh lính cả lục quân, không quân và hải quân và tập trận quanh khu vực phía Bắc Úc vào mùa khô”.

Họ cho biết thêm, “Úc không có căn cứ quân sự của Mỹ, và điều đó sẽ không thay đổi”.

Quân đội Mỹ chỉ triển khai một phần trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa Mỹ và Úc, bao gồm cả Cơ sở gián điệp gần Alice Springs.

Động thái mới nhất này cho thấy sự thay đổi địa điểm chiến lược của Washington, gây quan ngại cho Trung Quốc, nước đang muốn nhanh chóng định hướng lại sự cân bằng tại châu Á. Trung Quốc từng nói rằng, việc triển khai thủy quân lục chiến là bằng chứng cho “tâm lý Chiến tranh lạnh”.

Hãng tin AFP Giám đốc Học viện quan hệ quốc tế thuộc Đại học Bắc Kinh Vương Tập Tư viết trong một nghiên cứu mới rằng Trung Quốc nghi ngờ Mỹ đang muốn bẻ cong sự phát triển của nước này.

Nhưng việc triển khai thủy quân lục chiến đã bảo đảm cho một số nước Châu Á, những nước coi đó như một tuyên bố rằng Mỹ sẽ đứng bên các đồng minh và bảo đảm lợi ích của mình trong khu vực này.

Và trong khi việc triển khai như một ám hiệu gửi đến Trung Quốc và quân đội đang phình to của nước này, Nhà trắng đã đưa ra một thông điệp rõ ràng là Mỹ muốn tăng cường nhiệm vụ cứu trợ thiên tai của nước này tại Đông Nam Á.

Trong một tuyên bố đưa ra, bà Gillard cho biết, lực lượng thủy quân lục chiến là một phần trong quan điểm của Mỹ về chiến lược quân sự toàn cầu của mình, và bà đã tìm cách làm dịu đi các mối quan tâm trong khu vực.

“Nó đã hỗ trợ các lợi ích chiến lược lâu dài của Úc trong việc hỗ trợ Mỹ tham gia vào việc thúc đẩy ổn định và hòa bình trong khu vực. Sáng kiến này cũng đem lại cơ hội cho hai nước có thể liên kết được các đồng minh của chúng tôi trong khu vực”, bà nói.

Bộ trưởng quốc phòng Smith cũng cho biết, các nước láng giềng trong khu vực, gồm cả nước láng giềng gần nhất là Indonesia và thậm chí là cả Trung Quốc, một đối tác thương mại quan trọng của Úc cũng có thể tham gia vào các cuộc tập trận chung trong tương lai.

Bộ trưởng Smith nói với đài ABC rằng, “Tổng thống Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono đã nghĩ đó là một điều tốt. Và ông Yudhoyono nói rằng ông thấy không chỉ có Úc, Mỹ mà cả Indonesia cũng có thể tham gia vào tập trận, thậm chí là cả Trung Quốc”.

Tuần trước, Úc cho biết, có thể cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình để triển khai máy bay không người lái tầm xa.

Washington cũng cho biết, sẽ đưa tàu sân bay và tầu ngầm hạt nhân tấn công của mình đến thành phố Perth tại miền Tây nước Úc.

Hòa Phong

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Video HIMARS Ukraine bắn nổ pháo ‘cuồng phong’ Nga

Đòn tấn công của hệ thống HIMARS Ukraine ngay lập tức tạo ra vụ cháy lớn cho pháo BM-27 Uragan Nga, trước khi vụ nổ thứ cấp phá hủy khí tài này.

Đang cập nhật dữ liệu !