Mỹ đưa 4 Bộ trưởng Syria vào "sổ đen"
Tổng thống Bashar al-Assad và phu nhân |
Bộ Tài chính Mỹ đã đưa tên 4 bộ trưởng của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Công nghiệp và Bộ Tư pháp, cùng hãng hàng không Syria nằm dưới quyền điều hành của nhà nước và kênh truyền hình vệ tinh phát sóng 24 giờ Al-Dunya của Syria vào danh sách chịu lệnh trừng phạt mới. Mỹ xem đây là biện pháp nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 27 tháng qua tại Syria.
Trong đó, hãng hàng không Syria bị cáo buộc vận chuyển vũ khí thay mặt cho Vệ binh Cách mạng Iran tới chính phủ Syria để đối phó với các lực lượng đối lập trong cuộc nội chiến kéo dài gần 2 năm, khiến ít nhất 80.000 người thiệt mạng.
Bộ Tài chính Mỹ khẳng định kênh truyền hình Al-Dunya đã cung cấp các dịch vụ cho chính quyền của tổng thống Bashar al-Assad bao gồm "việc phát đi những tuyên bố đáng khinh".
Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cấm công dân Mỹ thực hiện giao dịch làm ăn với các cá nhân, tổ chức tại Syria đồng thời cho đóng băng tài sản của họ dưới quyền lực của chính phủ Mỹ.
Chính quyền của ông Obama vẫn đang gia tăng áp lực buộc tổng thống Syria - Bashar al-Assad từ chức nhằm mở đường cho một cuộc chuyển giao chính trị tại quốc gia này. Thậm chí, Mỹ còn liên tục mở rộng phạm vi trừng phạt với chính quyền Syria bao gồm ngân hàng nhà nước, các công ty dầu mỏ, cùng hơn 100 cá nhân và tổ chức.
Ngay trong tuần này, chủ đề Syria đã chiếm trọn nội dung của các cuộc đàm phán giữa tổng thống Obama với thủ tướng Anh và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13/5 và 16/5. Ngoài ra, Mỹ và Nga đã đồng thuận tài trợ tổ chức một hội nghị hòa bình khác bàn về Syria, sẽ diễn ra ngay trong tháng này hoặc tháng tới.