Mỹ dự định tăng ngân sách cho chương trình kìm hãm Nga

Chính quyền Mỹ đã đưa ra Quốc hội dự thảo ngân sách của Bộ Quốc phòng, trong đó xem xét gia tăng đáng kể nguồn kinh phí dành cho chuông trình "Sáng kiến ​đảm bảo an ninh châu Âu".
Mỹ dự định tăng ngân sách cho chương trình kìm hãm Nga - ảnh 1

Mỹ dự định tăng ngân sách chương trình kìm hãm Nga

Theo yêu cầu của Nhà Trắng, trong năm tài chính 2018, bắt đầu từ ngày 1/10/2017, chương trình “Sáng kiến đảm bảo an ninh châu Âu” sẽ được chi 4,8 tỷ USD, trong khi trong năm tài chính hiện tại, chương trình này chỉ được phê duyệt 3,4 tỷ USD.

Hoa Kỳ phát động chương trình "Sáng kiến đảm bảo an ninh châu Âu" (European Reassurance Initiative) vào năm 2014 nhằm đáp trả với những "hành động gây hấn của Nga". Chương trình này nhằm "đảm bảo an ninh cho các đồng minh châu Âu", mà trong thực tế được thực hiện như việc triển khai thêm các lực lượng NATO tại biên giới với Nga.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong năm tài chính mới Mỹ định cắt giảm trợ giúp cho Ukraine ba lần so sánh với năm 2016. Theo tài liệu này vào năm 2018 Ukraine sẽ nhận 203,7 triệu USD thay vì 667 triệu USD trong năm 2016.

Trong khuôn khổ dự án ngân sách mới Mỹ có ý định giảm trợ giúp cho Ukraine trong hầu hết các lĩnh vực. Phần lớn số tiền được cung cấp - 145 triệu USD Mỹ dành cho chương trình hỗ trợ kinh tế. 43 triệu USD trong số đó được cấp cho các chương trình để thúc đẩy hòa bình và ổn định trong nước, 57 triệu USD dành cho "việc quản lý nhà nước theo một cách công bằng và dân chủ", và khoảng 44 triệu USD - hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo tờ Wall Street Journal, sáng kiến của chính quyền ông Donald Trump có thể ảnh hưởng đến chương trình hỗ trợ trị giá khoảng một tỷ USD. Trong tài liệu ghi rằng khoản viện trợ không hoàn lại, ngoài Ukraine, Pakistan, Tunisia, Lebanon, Colombia, Philippines, Việt Nam và một số nước khác cũng có thể sẽ mất. Trong trường hợp này, chương trình viện trợ quân sự cho Israel (3,1 tỷ USD), Ai Cập (1,3 tỷ USD) và Jordan (250 triệu USD) sẽ vẫn được giữ nguyên.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !