Mỹ đồng ý bán nhiên liệu và công nghệ hạt nhân cho Việt Nam
![]() |
Ngoại trưởng Mỹ - John Kerry và Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng tham gia cuộc họp thượng đỉnh Đông Á lần thứ 8 tại Bandar Seri Begawan ngày 10/10 |
Đây là dấu hiệu cho thấy Washington ngày càng đẩy nhanh tốc độ củng cố các mối quan hệ chiến lược và kinh tế vững mạnh tại khu vực châu Á.
Ngoại trưởng Mỹ - John Kerry cho biết Thỏa thuận Hợp tác Hạt nhân dân sự Mỹ - Việt Nam cho phép các công ty Mỹ tham gia thị trường điện hạt nhân của Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định thỏa thuận trên không cho phép Việt Nam làm giàu hoặc tái chế các nguyên liệu hạt nhân do Mỹ cung cấp.
"Thỏa thuận này sẽ mở ra hàng loạt cơ hội kinh doanh cho Mỹ. Rõ ràng, hợp tác hạt nhân giữa Mỹ và Việt Nam là điểm nhấn vô cùng quan trọng", Ngoại trưởng Kerry đối thoại với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Phạm Bình Minh bên lề hội nghị thượng đỉnh châu Á tại Brunei.
Hiện nay, Việt Nam đang hợp tác với Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2014 và dự kiến hoàn thành vào năm 2020 tại khu vực phía nam tỉnh Ninh Thuận. Việc xây dựng nhà máy hạt nhân là vô cùng thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vào khoảng 5%/năm.
Việt Nam cũng ký kết một thỏa thuận với tập đoàn của Nhật Bản để xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai tại tỉnh Ninh Thuận. Theo kế hoạch, 2 lò phản ứng sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024 – 2025.
Theo Ngoại trưởng Kerry, Việt Nam là thị trường điện hạt nhân lớn thứ hai sau Trung Quốc tại khu vực Đông Á, với kỳ vọng tăng trưởng 50 tỷ USD vào năm 2030.
Lâu nay, Mỹ tăng cường củng cố mối quan hệ an ninh và kinh tế với Việt Nam – một trong những chính sách tái cân bằng chiến lược tại châu Á, nhằm ngăn chặn sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc.
Một quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự giữa Mỹ và Việt Nam sẽ được đệ trình lên Tổng thống Barack Obama xem xét trước khi gửi lên Quốc hội phê chuẩn vào cuối năm nay.
Theo quan chức trên, thỏa thuận hạt nhân sẽ tạo cơ sở nền tảng cho các công ty của Mỹ tiến bước vào thị trường hạt nhân Việt Nam ngay từ thời điểm các nhà máy điện hạt nhân được triển khai xây dựng cũng như giúp chính phủ Mỹ đảm bảo an ninh nguyên tử trên khắp thế giới.