Mỹ dội thêm "gáo nước lạnh" vào Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới S-400 của Nga
Lời cảnh báo mới này được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đưa ra hôm 4/5. Theo bà Nauert, Washington “đặc biệt quan ngại về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga”.
Hệ thống phòng không tiên tiến S-400 được Nga triển khai hồi tháng Một. |
“Theo quy định và thỏa thuận của NATO, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên, quốc gia này chỉ có thể các loại mua vũ khí và thiết bị quân sự có khả năng tích hơp hoạt động với các đối tác trong khối. Chúng tôi nhận thấy S-400 là không phù hợp”, RT dẫn lời bà Nauert phát biểu trong cuộc họp báo.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thỏa thuận mua bán hệ thống phòng không S-400 cho thấy, mối quan hệ ngày càng mật thiết giữa hai nước nhưng đồng thời làm lộ rõ sự bất đồng giữa Ankara và các đồng minh trong khối NATO. Trong đó, Mỹ là một trong những thành viên NATO mạnh mẽ chỉ trích và phản đối các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ có ý định mua S-400.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng từng nhấn mạnh, “S-400 sẽ không thể tích hợp hoạt động với các hệ thống vũ khí của NATO”.
Hồi đầu tháng Tư, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Wess Mitchell cảnh báo, quyết định mua S-400 của Nga sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với nguy cơ bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt và Ankara cũng không thể nhận các tiêm kích F-35.
Đáp trả trước tuyên bố của ông Mitchell, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov khẳng định lời đe dọa của Mỹ “giống như hành động tống tiền” nhằm giúp các công ty quốc phòng Mỹ có được “ưu thế không chính đáng trên thị trường cạnh tranh”.
Dù theo kế hoạch hoạt động chuyển giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra vào năm 2020 nhưng sau cuộc đối thoại gần đây giữa ông Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hồi tháng Ba, khả năng Moscow sẽ đẩy nhanh tiến độ bàn giao hệ thống phòng không tối tân này cho Ankara.