Mỹ: Doanh thu bán vũ khí 2011 cao kỷ lục
Mỹ: Doanh thu bán vũ khí 2011 cao kỷ lục
![]() |
Doanh thu từ các hợp đồng bán vũ khí của Mỹ năm 2011 tăng gấp 3 lần năm 2010. |
Các khách hàng chính của Mỹ là những quốc gia Ả rập ở vùng Vịnh.
Trong bản báo cáo mới này, Cơ quan điều tra quốc hội đã nhận định doanh số từ buôn bán vũ khí trong năm 2011 đã đạt mức “tăng phi thường” so với mức doanh thu 21,4 tỷ USD của năm 2010.
Báo cáo này cũng cho rằng doanh thu 66,3 tỷ USD của năm 2011 là doanh số lớn nhất đạt được của một năm trong lịch sử ngành buôn bán vũ khí của Mỹ.
Mức kỷ lục trước đó là của năm 2009 với thu nhập từ xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt 31 tỷ USD.
Ả rập Xê út là khách hàng lớn nhất của Mỹ vì đã mua lượng vũ khí có trị giá 33,4 tỷ USD trong đó có 84 chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến F-15, đạn dược, tên lửa và các khí tài vận tải.
Đơn hàng đặt mua vũ khí từ Anh cũng đóng góp cho thành công trên của công nghiệp vũ khí Mỹ với các đơn hàng đặt mua hàng chục chiếc trực thăng Apache và Black Hawk và hợp đồng nâng cấp 70 chiếc máy bay chiến đấu F-15.
Các Tiểu vương quốc Ả rập cũng chi 3,49 tỷ USD để mua hệ thống Tổ hợp phòng không tầm cao (THAAD), hệ thống lá chắn tên lửa tiên tiến có trang bị hệ thống ra đa. Quốc gia Ả rập này cũng mua 16 chiếc trực thăng Chinook với tổng giá trị là 939 triệu USD.
Các khách hàng vũ khí lớn khác của Mỹ là Ấn Độ với đơn hàng tổng trị giá 4,1 tỷ USD cho 10 chiếc máy bay vận tải C-17 và Đài Loan với thỏa thuận mua các tên lửa Patriot của Mỹ, một thỏa thuận làm các quan chức Trung Quốc nổi giận.
Tùng Lâm
