Mỹ dọa Nga “thiệt quân nặng nề” nếu xung đột Syria kéo dài

Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây tuyên bố, nếu Nga không “ngừng những hành vi bạo lực” ở Syria, các phần tử cực đoan sẽ “lợi dụng tình hình” để tấn công Nga.

Ông John Kirby, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã phát biểu trước báo giới rằng: “Các nhóm vũ trang cực đoan sẽ còn tiếp tục lợi dụng tình hình hỗn loạn ở Syria để mở rộng hoạt động, và chúng có thể sẽ tấn công vào các căn cứ quân sự, thậm chí là thành phô của Nga. Sẽ có thêm nhiều binh sĩ Nga được gửi về bằng túi đựng xác, và nước này sẽ phải mất nhiều máy bay chiến đấu”.

Mỹ dọa Nga “thiệt quân nặng nề” nếu xung đột Syria kéo dài - ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Trước đó vào ngày 28/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đe dọa sẽ chấm dứt hợp tác giữa Mỹ và Nga tại Syria, chừng nào Moscow và Damascus ngừng các cuộc không kích ở phía đông thành phố Aleppo.

“Chúng tôi đang thực hiện những biện pháp cần thiết để bắt đầu ngừng đối thoại với Nga tại Syria”, ông Kirby nói. “Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến Ngoại trưởng Nga đó là chúng tôi hoàn toàn có thể chấm dứt quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Nga về vấn đề Syria bất kỳ lúc nào”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vẫn nhắc lại quan điểm rằng Mỹ phải có trách nhiệm tách các nhóm nổi dậy khỏi các tổ chức khủng bố. Ông Lavrov cũng đã trao đổi với người đồng cấp phía Mỹ rằng nhiều nhóm nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn đang chiến đấu cùng với Mặt trận Nusra và nói rằng nhiều loại vũ khí của Mỹ đã rơi vào tay tổ chức khủng bố này.

Tại cuộc họp báo, ông Kirby phát biểu rằng Mỹ có “ảnh hưởng đối với một số nhóm nổi dậy, song không phải tất cả đều hợp tác với Mỹ”.

“Một số nước khác cũng gây ảnh hưởng với một vài nhóm vũ trang ở Syria. Chúng tôi thừa nhận rằng không phải tất cả các nhóm vũ trang đối lập đã tuân thủ lệnh ngừng bắn ở Syria và đầy là điều mà chúng tôi đang cố gắng khắc phục”, ông Kirby nói.

Chính phủ Tổng thống Mỹ Barack Obama từ lâu đã kêu gọi thay đổi chế độ chính trị ở Syria và ông Kirby nói rằng “chúng tôi không muốn thấy phe Assad giành được thêm các vùng lãnh thổ mới ở Aleppo”.

Đáp lại tuyên bố rằng Nga đang nhằm vào các cứ điểm của tổ chức khủng bố ở Aleppo, ông Kirby vẫn một mực cho rằng máy bay Nga “tấn công vào bệnh viện và các cơ sở dân sự”.

Khi được hỏi về việc cung cấp vũ khí cho Ả Rập Xê út, ông Kirby cho biết: “Chúng tôi có mối quan hệ hợp tác quốc phòng bền vững với Ả Rập Xê út, và họ đang bị tấn công bởi các loại tên lửa được phóng đi từ Yemen”.

Ông Kirby cũng phát biểu rằng Nga nên đồng ý những yêu cầu của Mỹ, bởi Washington “biết rằng Moscow muốn quân đội hai nước hợp tác. Chúng tôi biết rằng họ muốn thành lập một trung tâm hỗ trợ hòa giải xung đột và đây là điều mà chúng tôi cũng muốn”.

Tuy nhiên, Washington tỏ ra do dự trong việc thành lập trung tâm trên. “Chúng tôi có bất kỳ ý định thông qua thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nga”, tướng Mỹ Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cho biết.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !