Mỹ đổ lỗi cho Nga không kích làm 3 lính Syria thiệt mạng

Chính phủ Syria khẳng định liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành vụ không kích vào một căn cứ quân sự khiến 3 binh sĩ Syria thiệt mạng song giới chức Mỹ lại đổ tội cho Nga.

Reuters đưa tin theo chính quyền Syria, 4 chiếc máy bay chiến đấu của liên minh quân sự Mỹ đã phóng tên lửa vào khu vực phía đông tỉnh Deir al-Zor vào tối ngày 6/12, khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Damascus nhấn mạnh đây là "hành động thù địch". 

Cũng theo chính quyền Syria, chiến dịch không kích do liên minh quân sự tiến hành nhằm tấn công vào các mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình xung đột trong khu vực.

Mỹ đổ lỗi cho Nga không kích làm 3 lính Syria thiệt mạng - ảnh 1

Mỹ đổ lỗi cho Nga tiến hành vụ không kích khiến 3 binh sĩ Syria thiệt mạng hôm 6/12.

Trước đó, nhóm giám sát nhân quyền ở Syria cho hay các chiến đấu cơ của liên minh đã tấn công căn cứ quân sự Saeqa gần thị trấn Ayyash ở tỉnh Deir al-Zor, làm 4 quân nhân Syria thiệt mạng. 

Tuy nhiên, một quan chức quân sự Mỹ giấu tên tuyên bố Mỹ chắc chắn Nga là thủ phạm thực hiện vụ tấn công nhằm vào căn cứ quân sự của Syria. Do đó, liên minh quân sự của Mỹ không chịu trách nhiệm trước những thương vong hôm 6/12. 

Kể từ khi tiến hành chiến dịch không kích ở Syria hôm 30/9, Không quân Nga từng thực hiện các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu ở tỉnh Deir al-Zor.

Thậm chí, một quan chức quân sự khác của Mỹ cho rằng chính máy bay ném bom Tu-22 của Nga tiến hành vụ tấn công nhằm vào căn cứ Saeqa. 

Đại sứ của Tổng thống Barack Obama, ông Brett McGurk cũng lên tiếng phủ nhận cáo buộc liên minh quân sự của Mỹ là thủ phạm gây ra thương vong cho binh sĩ Syria. "Những báo cáo về sự liên quan của liên minh quân sự là sai sự thật". 

Thượng tá Steve Warren, phát ngôn viên liên minh quân sự của Mỹ tại Baghdad khẳng định liên minh đã tiến hành 4 cuộc không kích nhằm vào tỉnh Deir al-Zor hôm 6/12 nhưng chỉ nhằm vào các giếng dầu. 

"Mục tiêu của chúng tôi nằm cách Ayyash về phía đông nam 55 km. Chúng tôi không tấn công bất cứ xe quân sự hay quân nhân nào. Không có bằng chứng nào cho thấy binh sĩ Syria hoạt động gần các mục tiêu bị tấn công", ông Warren nói. 

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định liên minh quân sự không có bất cứ lý do gì để tấn công các mục tiêu của quân đội Syria. 

"Chúng tôi không gây chiến với chính quyền Tổng thống Assad và không có lý do gì nhằm vào quân đội Syria. Chúng tôi biết rằng Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích ném bom tầm xa ở Syria", vị quan chức Mỹ cho biết. 

Một vị quan chức khác thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng tỉnh Deir al-Zor là một trong những mục tiêu Không quân Nga tấn công hôm 6/12. Về phần mình, giới chức Nga chưa đưa ra phản hồi về những thông tin Mỹ cáo buộc. 

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện vụ không kích đầu tiên nhằm tiêu diệt IS ở Syria hồi tháng 9/2014 sau chiến dịch không kích ở Iraq. Các cuộc tấn công của liên minh cũng thường xuyên nhằm vào tỉnh Deir al-Zor, khu vực do IS kiểm soát bao gồm các bãi khai thác dầu mỏ vốn là nguồn thu nhập chính của nhóm khủng bố. 

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !