Mỹ điều tàu chiến hải quân cứu trợ vùng bão Sandy

Quân đội Mỹ đã điều động 3 tàu chiến hải quân cùng máy bay trực thăng và lực lượng thủy quân lục chiến tới khu vực bờ biển New York và New Jersey để khắc phục hậu quả kinh hoàng mà siêu bão Sandy gây ra trong những ngày qua.
Mỹ điều tàu chiến hải quân cứu trợ vùng bão Sandy - ảnh 1
Tàu USS Mesa Verde

Trong những năm qua, 3 tàu chiến hải quân USS Wasp, USS Mesa Verde và USS Carter Hall đã được sử dụng để thử nghiệm máy bay chiến đấu F-35, hỗ trợ lực lượng NATO làm nhiệm vụ tại Libya và chiến đấu với hải tặc Somali.

Tuy nhiên, hiện nay 3 chiếc tàu chiến này sẽ đảm nhận nhiệm vụ hoàn toàn mới chở lực lượng bảo vệ bờ biển, lực lượng bảo vệ quốc gia và máy bay trực thăng dân sự tới khắc phục thảm họa do siêu bão Sandy gây ra.  

Những hoạt động cứu trợ nhân đạo như trên là một phần trong sứ mệnh "không tên" của quân đội Mỹ, giúp các quốc gia trên khắp thế giới khắc phục và khôi phục cuộc sống sau thảm họa thiên nhiên hoặc nhân tạo. Trong đó, lực lượng hải quân là đơn vị thực thi phần lớn các nhiệm vụ trên bởi tốc độ di chuyển nhanh, chuyên chở đồng thời khối lượng hàng hóa tiếp tế lớn và cả con người tới khu vực thảm họa.

Trong đó, USS Wasp là tàu chiến hải quân lớn nhất trong 3 con tàu được quân đội Mỹ triển khai ứng cứu vùng bão lần này. USS Wasp có khả năng chuyển chở nhiều máy bay trực thăng, máy bay tilt-rotor quân sự V-22 Osprey, hay thế hệ máy bay tiêm kích siêu âm VTOL cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng, cùng các thiết bộ đổ bộ để lực lượng thủy quân lục chiến tiếp cận những vùng biển yên bình và nguy hiểm.

Trước khi nhận nhiệm vụ cứu trợ vùng chịu thảm họa bị cơn bão Sandy tấn công, tàu USS Wasp được sử dụng như một sân bay ngay trên biển thực hiện thử nghiệm phiên bản máy bay chiến đấu F-35 – thế hệ máy bay chiến đấu mới cho Hải quân, Không quân và lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ.

Chiếc tàu chiến lớn thứ hai - USS Mesa Verde được thiết kế để đưa lực lượng quân đội tới vùng chiến sự. USS Mesa Verde có thể cùng một lúc chở 4 trực thăng hay 2 chiếc Ospreys cùng 800 lính thủy và tàu đổ bộ.

Trước đây, USS Mesa Verde chỉ hoạt động trong khu vực Địa Trung Hải, ngoài khơi Libya, hỗ trợ chương trình Bảo vệ Thống nhất của NATO và tái mở cửa đại sứ quán Mỹ.

USS Carter Hall là chiếc tàu chiến cuối cùng, mang kích thước nhỏ hơn so với 2 tàu chiến trên, có thể chở 500 lính thủy và tàu đổ bộ. Trước đây, USS Carter Hall từng tham gia cứu trợ nhân đạo sau thảm họa động đất Haiti năm 2010, và đuổi bắt hải tặc Somali năm 2007.

Trong thời điểm siêu bão Sandy tấn công nước Mỹ, tàu USS Wasp vẫn đang hoạt động trên biển, còn USS Mesa Verde và USS Carter Hall cùng các con tàu hải quân khác đã di chuyển khỏi căn cứ Virginia để tránh bão. 

MINH THU

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !