Mỹ điều lính thủy đánh bộ, trực thăng tấn công Apache bảo vệ đại sứ quán ở Iraq

Trước diễn biến leo thang biểu tình tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Baghdad, Lực lượng chỉ huy trung tâm Mỹ đã tăng cường thêm lực lượng bảo vệ đại sứ quán khi cử 100 lính thủy đánh bộ cùng các trực thăng tấn công AH-64 Apache tới tuần tra thủ đô Iraq.

CNN dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trong một thông cáo cho biết: “Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang làm việc chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để đảm bảo an ninh cho Đại sứ quán và các nhân viên ở Baghdad. Chúng tôi đã triển khai các hoạt động bảo vệ tương ứng để đảm bảo sự an toàn cho các công dân, lực lượng quân sự và các nhà ngoại giao Hoa Kỳ ở Iraq, cũng như đảm bảo quyền phòng vệ”.

Hình ảnh từ video cho thấy trực thăng Apache xuất hiện trên bầu trời Baghdad để bảo vệ đại sứ quán Mỹ. Ảnh: Sputnik

Thông báo cũng nêu rõ, 100 lính thủy đánh bộ Mỹ từ Kuwait, thuộc Lực lượng đối phó khủng hoảng, Bộ chỉ huy trung tâm, đã được điều động. Việc triển khai thêm binh lính này đã được Lực lượng An ninh Iraq chấp thuận.

Bên cạnh đó, video đăng tải trên Twitter của Đại tá  Myles B. Caggins III, phát ngôn viên lực lượng tiêu diệt khủng bố IS Mỹ tại Iraq và Syria, cho thấy hai chiếc trực thăng tấn công Apache xuất hiện trên khu vực sông Tigris, bắn pháo sáng để chống tên lửa bảo vệ đại sứ quán.

Tài khoản Twitter của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ cũng đăng tải hình ảnh các binh lính chuẩn bị tới Iraq trên máy bay chiến đấu MV-22 Osprey.

Máy bay MV-22 Osprey.

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở Kuwait chuẩn bị lên đường tới Iraq.

Sự việc leo thang hôm 31/12 khi một số lượng lớn người biểu tình tập trung bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad bày tỏ sự giận dữ sau khi Washington tiến hành một loạt vụ không kích nhằm vào phiến quân Kata'ib Hezbollah ở Iraq khiến 25 người thiệt mạng và 51 người khác bị thương một vài ngày trước đó. Washington cho rằng nhóm phiến quân này được Iran hậu thuẫn và tiến hành không kích đáp trả việc nhóm này đã tấn công một căn cứ quân sự Mỹ ở Kirkuk, Iraq.

Người biểu tình Iraq đốt pháo, gây náo loạn xung quanh đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận tòa nhà đại sứ quán không bị người biểu tình xâm phạm, song họ đã cố tình đốt pháo ở khu vực xung quanh. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Iran đứng đằng sau kích động người biểu tình bao vây đại sứ quán Mỹ.

Đáp lại Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận mọi cáo buộc từ phía Washington, gọi đó là những “lời sáo rỗng”, đồng thời cảnh báo Mỹ không nên có những lời buộc tội xa hơn.

Tuệ Minh (lược dịch)
Từ khóa: biểu tình ở Iraq biểu tình tại đại sứ quán mỹ ở Iraq đại sứ quán Mỹ ở Baghdad lính thủy đánh bộ Mỹ trực thăng tấn công Apache

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !