Mỹ: Dịch cúm bùng phát mạnh nhất 10 năm qua
![]() |
Trung bình hàng năm, người lao động Mỹ phải chi khoảng 10,4 tỷ USD để trang trải tiền viện phí và chữa bệnh ngoại trú |
Virus cúm đã xuất hiện tại 41/50 bang của Mỹ trong đó 29 bang báo cáo dịch cúm đã đạt tới mức nguy hiểm. Giới chức tại thành phố Boston cho biết các phòng cấp cứu đã quá tải số bệnh nhân nhập viện vì nhiễm virus cúm.
Dịch cúm có thể trở thành một đòn giáng mạnh tới tốc độ tăng trưởng trong quý I của năm nay. Những yếu tố như thời gian làm việc giảm, các cuộc họp liên tiếp bị hoãn, năng suất lao động bị ảnh hưởng sẽ khiến nền kinh tế Mỹ càng khó phục hồi trong bối cảnh thuế suất ngày càng cao.
Theo kết quả nghiên cứu kéo dài 6 năm của Cục Thống kê Lao động Mỹ, số lượng nhân viên nghỉ làm tăng đột biến khi dịch cúm mùa đông bùng phát lên mức đỉnh điểm. Theo đó, so với cả năm, số lượng nhân viên nghỉ làm trong mùa cúm thường cao hơn 32%. Vào tháng 2/2008 đã có tới 3,3 triệu nhân viên buộc phải nghỉ làm vì bị nhiễm cúm.
Mặc dù con số 3,3 triệu người nghỉ làm do bị ốm không mấy "thấm thía" so với 156 triệu lao động tại Mỹ song nó đã vượt xa cả số người phải nghỉ làm ở nhà vì thời tiết xấu. Điển hình như trận bão tuyết khủng khiếp vào tháng 1/1996 đã khiến 1,85 triệu nhân viên nghỉ làm.
Ngoài nghỉ việc, căn bệnh cúm còn khiến người lao động phải chi hàng tỷ USD để chữa bệnh. Theo ước tính của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), trung bình hàng năm, người lao động phải chi khoảng 10,4 tỷ USD để trang trải tiền viện phí và chữa bệnh ngoại trú. Số tiền trên chưa bao gồm những thiệt hại về mặt kinh tế mà doanh nghiệp phải chi trả tiền nghỉ ốm cho nhân viên, cũng như tiến độ và hiệu suất công việc bị trì hoãn.
Dữ liệu của CDC cho thấy khoảng 5,6% người Mỹ đã phải tới các phòng khám do mắc phải những bệnh liên quan tới đường hô hấp và nhiều triệu chứng của bệnh cúm. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với giai đoạn đỉnh điểm trong mùa cúm năm ngoái (2,2%).
Mùa cúm năm nay đã gần đạt tới mức kỷ lục 6% trong đại dịch cúm năm 2007 – 2008 và 7,7% hồi tháng 10/2009 trong dịch cúm H1N1.
Điều đáng ngại là do lo sợ mất việc mà nhiều nhân viên bị ốm vẫn đi làm, dẫn tới không chỉ hiệu suất làm việc giảm sút mà còn lây bệnh cho các đồng nghiệp. Do đó, để ngăn chặn số bệnh nhân nhiễm cúm gia tăng, các công ty cần hạn chế tổ chức hội họp và cho phép nhân viên làm việc tại nhà.