Mỹ đang dựng lưới lửa hạt nhân để “đánh úp” Nga?

Thiếu tướng Viktor Poznikhir, phó chỉ huy của Bộ Tham mưu Quân đội Nga cho biết Mỹ đang triển khai hệ thống tên lửa gần biên giới Nga với mục đích có thể tấn công bất ngờ quốc gia này.

“Việc triển khai hệ thống tên lửa phòng vệ gần biên giới của chúng ta đã tạo ra cơ hội rất lớn để Mỹ có thể tiến hành một cuộc tấn công tên lửa bất ngờ và tấn công hạt nhân nhằm vào Nga”, ông Poznikhir phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở thủ đô Moscow (Nga).

Mỹ đang triển khai hệ thống tên lửa để tấn công bất ngờ Nga?

Ông nhấn mạnh, với việc phát triển các loại vũ khí phòng thủ tên lửa toàn cầu, Mỹ cũng có thể có trong tay khả năng tấn công tên lửa đối với bất kỳ quốc gia nào mà không cần phải đáp trả khi bị tấn công.

Trong báo cáo của mình, vị tướng người Nga giải thích rằng Mỹ đã tạo nên một quy chế để có thể tấn công trước và có ý định phá hủy các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác khi chúng vẫn đang ở bệ phóng.

Ông Poznikhir cảnh báo các hệ thống tên lửa của Mỹ sẽ trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu, và rằng việc Mỹ sử dụng đầu đạn hạt nhân sẽ phát tán chất phóng xạ ở nơi tên lửa được bắn đến. “Vì vậy, bất kỳ quốc gia nào tham gia thực thi kế hoạch thiết lập hệ thống tên lửa của Lầu Năm Góc có thể sẽ chịu thiệt đầu tiên”, ông nói.

Ông Poznikhir cho biết, hiện tại Nga đã có những biện pháp hữu hiệu để phòng chống các hệ thống tên lửa trên toàn cầu của Mỹ, khi họ tiến hành chế tạo các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat và Avangard có thể vô hiệu hóa các hệ thống này.

Trong lúc các loại khí tài phòng vệ và tấn công được triển khai gần biên giới Nga với quy mô lớn, vị tướng Nga nhấn mạnh rằng Moscow sẽ phải có “những biện pháp đáp trả cần thiết”. Những biện pháp này phần nào đã được đề cập đến trong Thông điệp Liên bang của Tổng thống Nga Vladimir Putin vài tháng trước.

“Các biện pháp này chủ yếu bao gồm trang bị cho lực lượng tên lửa chiến lược các loại vũ khí tối tân có tể vượt qua lưới lửa phòng vệ của đối phương”, ông Poznikhir nói.

Vị tướng người Nga cũng nhắc lại lời của Tổng thống Nga rằng Moscow không muốn vướng vào một cuộc chạy đua vũ trang “và đang kêu gọi Mỹ trở lại bàn đàm phán để có cuộc đối thoại mang tính xây dựng về vấn đề hệ thống tên lửa để tìm kiếm một giải pháp chung có thể được hai bên chấp nhận”.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Nga Mỹ tên lửa đạn đạo phòng chống hạt nhân

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !