Mỹ đang “đổ thêm dầu vào lửa” trong quan hệ với Nga

Chính trị gia người Mỹ Stephen Cohen nhận định, Moscow và Washington đã có thể đi tới những thỏa thuận ngoại giao giúp giảm nguy cơ về một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa 2 bên nhưng Hoa Kỳ lại phản đối bất kỳ sự hợp tác nào với Nga...
Mỹ đang “đổ thêm dầu vào lửa” trong quan hệ với Nga - ảnh 1

Lính Mỹ

Trong một bài báo đăng trên tờ The Nation, chính trị gia người Mỹ Stephen Cohen nhận định, Moscow và Washington đã có thể đi tới những thỏa thuận ngoại giao giúp giảm nguy cơ về một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa 2 bên nhưng Hoa Kỳ lại phản đối bất kỳ sự hợp tác nào với Nga.

Theo ông Cohen, Mỹ và Nga có các cơ hội để hợp tác. Chuyên gia phân tích tích đã chỉ ra kế hoạch nhằm giải quyết khủng hoảng tại Syria đã được 2 bên thống nhất trước đó, tương lai kế hoạch này sẽ tạo điều kiện để Moscow và Washington thống nhất lực lượng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

“Kết quả của kế hoạch này là một liên minh quân sự Nga – Mỹ có thể ra đời, không những đủ khả năng chấm dứt cuộc chiến tại Syria mà còn cắt đứt tình trạng leo thang nguy hiểm của cuộc Chiến tranh Lạnh mới” – trích bài báo.

Tuy vậy Washington lại lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc hợp tác với Moscow. Đặc biệt người đứng đầu Lầu Năm Góc – tướng Ashton Carter đã công khai nói về điều này. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ như tờ The Washington Post, The New York Times và MSNBC đều lặp đi lặp lại quan điểm này của Bộ Quốc phòng Mỹ.

“Chiến thuật của họ là phỉ báng ông Putin và mô tả Tổng thống Nga như một đối tác không xứng tầm với Mỹ trên mọi phương diện. Hướng đi này dựa trên nền tảng chính sách chống Nga nhiều năm qua của Mỹ cùng với nhận thức rằng, sự hợp tác trong các vấn đề về Syria đồng nghĩa với việc Nga hoàn toàn quay trở lại chính trường thế giới với tư cách là một siêu cường” – nhà phân tích tiếp tục.

Mỹ đang “đổ thêm dầu vào lửa” trong quan hệ với Nga - ảnh 2

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama.

Vấn đề nằm ở chỗ, liệu ông Obama có tiếp tục bảo vệ chính sách hòa bình chống Chiến tranh Lạnh như cựu Tổng thống Reagan đã làm được trong thập niên 80 của Thế kỷ trước hay không.

Theo tác giả bài báo, Tổng thống hiện thời của Hoa Kỳ không thể bảo vệ được quan điểm của mình. Những thành quả trong chính sách đối ngoại cũng như những mối quan hệ quốc tế của ông Obama đang bị đe dọa.

Sự cần thiết phải bàn bạc về việc hợp tác với Nga từ lâu đã trở thành chủ đề quá hạn trong chính sách của Hoa Kỳ, và trong năm diễn ra bầu cử Tổng thống như năm nay vấn đề này càng trở nên đặc biệt cấp thiết.

Tuy vậy ông Cohen nhấn mạnh, các phương tiện truyền thông Mỹ lại chỉ trích bất kỳ ai ủng hộ việc loại bỏ căng thẳng với Nga và tiếp tục đổ thêm dầu vào ngọn lửa của cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa 2 nước.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ The Nation.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !