Mỹ đã sẵn sàng cho cuộc chiến Triều Tiên
Mỹ đã sẵn sàng cho cuộc chiến Triều Tiên
Triều Tiên hùng hổ dọa đạp nát Hàn Quốc vì tội phỉ báng
Liên Hiệp Quốc điều tra Trung Quốc "lách luật" giúp Triều Tiên
Video Triều Tiên duyệt binh, 'khoe' tên lửa mới
Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta bóng gió về cuộc chiến tranh với Triều Tiên trong tương lai gần. |
Ông Panetta cho rằng Hoa Kỳ đang “từng ngày tiến gần đến cuộc chiến” trên bán đảo Triều Tiên và Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho “bất kỳ biến cố nào” xảy ra trong quá trình thương lượng với Triều Tiên.
“Thật không may là trong những ngày gần đây, có rất nhiều chuyện khiến tôi không thể ngủ nổi. Nhưng chuyện đó (Triều Tiên) là vấn đề đứng đầu danh sách”, người đứng đầu Lầu Năm Góc nhận xét về vấn đề Triều Tiên.
Trong khi đó, Triều Tiên hôm qua tuyên bố sẽ tiếp tục thử phóng vệ tinh “hết cái này đến cái khác”sau khi gặp thất bại trong vụ phóng hôm 13/4.
Trong tuyên bố ngày hôm qua, Triều Tiên cho biết nước này đã hoàn thành cuộc điều tra nguyên nhân thất bại của vụ phóng và các thông tin dữ liệu cũng như bài học kinh nghiệm được rút ra sẽ là “sự đảm bảo đáng tin cậy cho thành công lớn hơn trong tương lai”.
“Bất kể những kẻ phản động Hoa Kỳ, Nhật Bản và những kẻ theo đuôi lớn tiếng ra sao và "lũ chuột cống" Lee Myung-Bak có gào rú đến cỡ nào, vệ tinh của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vì các mục đích hòa bình sẽ được phóng lên vũ trụ hết cái này đến cái khác”, người phát ngôn của Ủy ban Công nghệ vũ trụ Triều Tiên nói trong tuyên bố của cơ quan này.
Triều Tiên vẫn dành những lời miệt thị khi nhắc đến Tổng thống Hàn Quốc và trong bản tuyên bố của mình, phát ngôn viên của Ủy ban công nghệ vũ trụ Triều Tiên đã gọi ông Lee là “chó điên”, “kẻ đần độn”, một “tổng thống ngu dốt” và “cặn bã" của loài người.
Cũng trong ngày hôm qua, Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc xin lỗi vì đã xúc phạm họ trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành.
Một số nhà phân tích cho rằng Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ ba, hai vụ thử trước diễn ra vào năm 2006 và 2009 sau khi nước này phóng thử tên lửa.
Trong bản tuyên bố hôm qua, Triều Tiên lập luận rằng Hoa Kỳ và các quốc gia khác chưa bao giờ phải xin phép ai trước khi dùng tên lửa để phóng vệ tinh lên quỹ đạo.
“Chẳng lẽ Hoa Kỳ và Nhật Bản phóng vệ tinh của họ lên bằng cách thổi hoặc dùng ảo thuật hay sao?”
Hôm thứ Ba, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tiến hành “những biện pháp trả đũa cần thiết” sau khi Hoa Kỳ quyết định hủy bỏ kế hoạch gửi hàng trăm nghìn tấn lương thực viện trợ cho Triều Tiên.
Trong bài tuyên bố của mình, Bộ ngoại giao Triều Tiên cho rằng nước này không bị ràng buộc bởi thỏa thuận với Mỹ hồi tháng Hai, theo đó, Triều Tiên phải dừng các hoạt động thử vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa để đổi lấy lương thực.
Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng thử tên lửa bị thất bại của Triều Tiên và quyết định thắt chặt hơn nữa các lệnh cấm vận đang áp dụng cho nước này.
Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bác bỏ lời lên án của Hội đồng Bảo an và cho rằng “không có gì có thể cản đường sự phát triển về vũ trụ (của Triều Tiên) vì những mục đích hòa bình”.
Bình Nhưỡng cho rằng vụ phóng tên lửa nhằm mục đích đưa vệ tinh lên quỹ đạo vì các mục đích nghiên cứu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà lãnh đạo khai sinh ra đất nước, Kim Nhật Thành. Trong khi đó, các nước phương Tây cho rằng vụ phóng chỉ là vỏ bọc cho một vụ thử tên lửa tầm xa, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Lê Dung