Mỹ đã hứa hẹn bảo vệ các đồng minh trước Triều Tiên như thế nào?

Bất chấp tuyên bố của Hoa Kỳ về việc đảm bảo cho các nước đồng minh của mình bằng cả con đường ngoại giao và quân sự. Song, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tự chủ động chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công có thể xảy ra của Triều Tiên.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng

Theo Ria Novosti, cộng đồng quốc tế đang theo sát các sự kiện diễn ra trên bán đảo Triều Tiên – hôm Chủ Nhật (3/9) quốc gia này đã thử nghiệm một quả bom H (bom nhiệt hạch) được thiết kế để trang bị cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Seoul khẳng định rằng, thời gian tới Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thử nghiệm ICBM với mục tiêu là ở Thái Bình Dương, bất chấp Hoa Kỳ tuyên bố ý định "bảo đảm" cho các nước đồng minh là Nhật Bản và Hàn Quốc bằng cách sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao cũng như vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường.

Theo ước tính sơ bộ của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, công suất của vụ thử hôm Chủ Nhật vừa rồi tương đương với 70 kiloton, nhiều gấp vài lần so với các quả bom nguyên tử rơi xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật năm 1945.

Do đó, không nghi ngờ gì rằng Triều Tiên đang sở hữu vũ khí hạt nhân và có thể thực hiện các mối đe dọa bằng cách phóng các tên lửa tới đảo Guam, nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ. Việc khởi sự tiếp theo có thể tiến hành như thế nào thì hãy còn dừng ở việc đồn đoán.

Moscow cho rằng, về mặt các biện pháp ngoại giao, Mỹ đang đối thoại với Bình Nhưỡng "trên một số kênh bán kín, bán chính thức, bán lý luận". Tuy nhiên trên thực tế, công tác chuẩn bị nhằm đẩy lui cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía CHDCND Triều Tiên đang được tiến hành với sự hỗ trợ của các phương tiện quân sự.

Seoul và Tokyo đã sẵn sàng

Không phải đợi đến lần phóng tên lửa tiếp theo của Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu các cuộc thảo luận về khả năng triển khai tàu sân bay và máy bay ném bom chiến lược Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố kế hoạch gấp rút triển khai lắp đặt thêm thêm bốn bệ phóng tên lửa trong khuôn khổ chương trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Hoa Kỳ. Tháng 7/2016, sau 5 tháng đàm phán, Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất triển khai hệ thống THAAD, để trong trường hợp cần thiết có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. THAAD (hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối) là một hệ thống phòng thủ do tập đoàn Lockheed Martin thiết kế, có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo mục tiêu tầm ngắn hoặc trung trong giai đoạn chuẩn bị lao xuống mặt đất.

Về phần mình, Nhật Bản cho rằng cần tăng cường khả năng của hệ thống phòng thủ tên lửa của nước mình, trong đó có việc triển khai tổ hợp phòng thủ trên mặt đất Aegis Ashore của Mỹ. Giới chức quân sự Nhật Bản đánh giá, tổ hợp Aegis Ashore có độ tin cậy cao hơn so với tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối – THAAD. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho biết: "Các hành động khiêu khích hơn nữa vẫn có khả năng xảy ra. Với sự hỗ trợ của liên minh Mỹ-Nhật, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo an toàn cho người dân của mình".

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !