Mỹ: "Đã đến lúc dùng chiến thuật mới ở Syria"
Mỹ: "Đã đến lúc dùng chiến thuật mới ở Syria"
Quân đội Syria "dính đòn đau"
Nga, Trung đồng thuận về Syria, Triều Tiên
Nga: "Những người bạn của Syria" không thật lòng
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney: đã đến lúc phải chiến thuật khác về vấn đề Syria – Nguồn: AP |
“Nếu chính quyền vẫn tiếp tục không khoan nhượng thì cộng đồng quốc tế sẽ phải thừa nhận thất bại”, thư ký báo chí của Nhà Trắng Jay Carney phát biểu.
Đây là tuyên bố rõ ràng nhất cho thấy quan điểm của chính quyền Obama rằng lệnh ngừng bắn và kế hoạch hòa bình của nhà trung gian hòa giải, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Kofi Annan hầu như không có tác dụng.
“Điều đó là rõ ràng và chúng ta sẽ không thể phủ nhận rằng kế hoạch đó cho đến nay chưa đạt được thành công”, ông Carney nói.
Kế hoạch của ông Annan hầu như không giúp giảm tình trạng đổ máu, nhưng cho đến nay nhiều quốc gia ủng hộ kế hoạch đó không “dám” lên tiếng tuyên bố kế hoạch bị phá sản.
Các quan chức Hoa Kỳ tuyên bố kế hoạch bị đổ bể là do chính quyền Syria vi phạm.
Chính quyền của Tổng thống Assad và lực lượng Syria đang đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn và lực lượng của Tổng thống Assad đang tìm cách đàn áp các cuộc biểu tình kêu gọi ông từ chức.
Ngay từ đầu Mỹ đã nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch hòa bình do lo ngại kế hoạch này không chắc chắn và có thể khiến sức ép của cộng đồng quốc tế với Syria giảm đi. Tuy nhiên Hoa Kỳ vẫn công khai tuyên bố ủng hộ kế hoạch của ông Annan.
Ông Carney phát biểu rằng nếu chính quyền Syria tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, Hoa Kỳ và các quốc gia khác sẽ sử dụng các biện pháp khác để gây sức ép đối với tổng thống Assad. Ông nói rằng điều đó có nghĩa là vấn đề sẽ lại được đưa tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để bàn bạc tuy nhiên ông không nói rõ thêm liệu quyết định gì sẽ được đưa ra. Tháng trước, Hội đồng Bảo an đã phê duyệt cử một phái đoàn quan sát đến Syria nhằm thể hiện sức ép của cộng đồng quốc tế với chính quyền nước này.
Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton được cho là đang ủng hộ lệnh cấm bán vũ khí và cấm đi lại đối với các quan chức cao cấp của chính quyền Syria. Còn những biện pháp “mạnh tay” khác được đề xuất đều đã bị Nga, đồng minh chính của Syria, phủ quyết.
Hoa Kỳ cũng tuyên bố không tính đến chuyện can thiệp quân sự vào Syria lúc này.
Trong diễn biến mới nhất, hôm qua lực lượng quân chính phủ Syria đã đổ bộ vào khu kí túc xá nơi đang diễn ra cuộc biểu tình chống chính phủ, bắn hơi cay và đạn trong vòng 1 giờ và làm 4 sinh viên thiệt mạng. Sau đó chính quyền Syria buộc trường này phải đóng cửa.
Khi các quan sát viên Liên Hợp Quốc đến các vùng trên khắp đất nước, người dân cho biết họ thấy vô cùng sợ hãi nên không dám đi trên phố vào buổi tối. Liên Hợp Quốc ước tính kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu, 9.000 người Syria đã thiệt mạng.
Trưởng phái đoàn quan sát Liên Hợp Quốc ở Syria, Thiếu tướng Robert Mood người Na Uy đã đến thăm thành phố Homs và Hama, trung tâm của các cuộc biểu tình. Ông cho rằng vẫn còn “cơ hội tốt và thời cơ” để phá vỡ vòng xoáy bạo lực.
“Tôi kêu gọi tất cả các bên dừng các hoạt động bạo lực. Nếu các bạn sử dụng vũ lực quân sự, điều đó sẽ chỉ tạo ra thêm bạo lực và bạo lực hơn nữa, vì vậy vũ lực chỉ nên là giải pháp cuối cùng”.
Lê Dung