Mỹ công bố tờ tiền 100 USD mới
H7N9 bắt đầu lan tới Đài Loan
Sự hung hăng của Trung Quốc và vận mệnh của châu Á
Dự luật cải tiến tờ tiền đã từng được dự kiến sẽ đi vào lưu thông trong tháng 2/2011. Nhưng trong tháng 12/2010, các quan chức Mỹ đã công bố một sự chậm trễ vô thời hạn. Họ nói rằng họ cần thêm thời gian để sửa chữa sai sót trong in ấn, để lại rất nhiều nếp nhăn không mong muốn trên đồng tiền.
“Chúng tôi đã nhiều lần thay đổi tiến trình nhằm giải quyết vấn đề tờ tiền bị nhăn. Chúng tôi đã có thể trở lại sản xuất bình thường”, Dawn Haley, một phát ngôn viên của Sở Chạm khắc và In ấn cho biết.
Haley cho biết những thay đổi này bao gồm việc sửa chữa quá trình nạp giấy vào máy in để thích ứng với các thay đổi trong các tờ tiền liên quan đến băng an ninh in nổi 3D. Băng an ninh màu xanh bao gồm hàng ngàn thấu kính nhỏ. Những ống kính này sẽ phóng đại các đối tượng bên dưới, làm cho chúng xuất hiện theo hướng ngược lại với hướng di chuyển của tờ tiền.
Chân dung Benjamin Franklin vẫn được duy trì trên tờ 100 USD, mệnh giá giá trị cao nhất trong lưu thông nói chung và mục tiêu thường xuyên nhất của tội phạm làm tiền giả.
Tờ 100 USD là tờ tiền giấy cuối cùng phải trải qua một thiết kế lại phức tạp nhằm mục đích cản trở bị làm giả khi mà các máy sao chép ngày càng phức tạp hơn.
Công việc thiết kế lại tờ tiền bắt đầu vào năm 2003 khi chính phủ thêm những mảng màu sắc cho tờ 20 USD. Tiếp theo là thiết kế lại cho các tờ 50 USD, 10 USD và 5 USD. Tờ 1 USD không được đưa vào danh sách tái thiết này.
Một nỗ lực giáo dục cộng đồng rộng lớn sẽ được FED tổ chức, giúp cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng trên thế giới để nâng cao nhận thức về các thiết kế mới và cung cấp thông tin về cách sử dụng các tính năng bảo mật.
![]() |
Mặt trước của tờ 100 USD mới |
![]() |
Mặt sau của tờ 100 USD mới |