Mỹ công bố đưa thêm quân tới Iraq
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã gửi một 130 "cố vấn quân sự" tới khu tự trị người Kurd ở Iraq trong một nỗ lực liên tục để ngăn chặn sự tấn công của chiến binh Nhà nước Hồi giáo.
Theo hãng tin Reuters, động thái trên được đưa ra khi Mỹ muốn giúp đỡ chính quyền Bagdad chiến đấu chống lại lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan đang đe doạ người Iraq thiểu số và các vùng đất của người Kurd ở phía bắc.
![]() |
Chính quyền Tổng thống Obama muốn đưa thêm quân tới Iraq. |
Một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Washington có khả năng sẽ gửi ít nhất 70 chuyên gia quân sự bổ sung tới Iraq. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận nội bộ đã không thể thống nhất và cho đến nay, quyết định cuối cùng đã không được đưa ra.
Kể từ khi các chiến binh thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng, một nhánh của al-Qaeda, chiếm giữ nhiều khu vực phía tây bắc Iraq vào tháng Sáu, Hoa Kỳ đã gửi khoảng 700 nhân viên quân sự để bảo vệ các nhà ngoại giao Mỹ ở đó và hỗ trợ tăng cường khả năng quân sự cho chính quyền Iraq.
Tuần trước, máy bay Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo khi họ cố gắng tiến vào Arbil, thủ phủ của khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq, và tấn công hàng chục ngàn thường dân gần thị trấn Sinjar.
Hàng đêm, máy bay Mỹ cũng đã bắt đầu thả hàng cứu trợ cho người dân. Họ các người dân tộc thiểu số Yazidi, bị mắc kẹt trong hơn một tuần trên ngọn núi cằn cỗi Sinjar. Họ rất cần thực phẩm, nước và bị các chiến binh đe doạ tới mạng sống.
Một quan chức cho biết một phần của nhiệm vụ của các nhân viên bổ sung có thể là để đánh giá cách giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo trên núi Sinjar.
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.