Mỹ: Còn quá sớm để bỏ lệnh cấm vận Myanmar
Sau khi gặp gỡ Tổng thống Barack Obama, Tổng thống Myanmar Thein Sein đã dành một ngày để gặp gỡ các nghị sỹ quốc hội Mỹ ở Washington. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nhà lãnh đạo Myanmar tới sau hơn 50 năm bị cấm vận.
Tổng thống Barack Obama bắt tay Tổng thống Myanmar Thein Sein tại Nhà Trắng |
Tại cuộc gặp với các thượng nghị sỹ Mỹ, ông Thein Sein đã nhận được một số sự ủng hộ nhất định về vấn đề bình thường hóa quan hệ của hai nước, cũng là bước tiến lớn trong cải cách chế độ ở Myanmar, mở ra một con đường rộng lớn tới với thị trường Mỹ đầy tiềm năng.
Tuy nhiên, vẫn còn có những người tỏ ra lo ngại về vấn đề nhân quyền tại Myanmar. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell – lãnh đạo của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, luôn ủng hộ lệnh cấm vận của Mỹ với Myanmar trong suốt thập kỷ qua do những lo ngại về nhân quyền. Sau cuộc họp với Tổng thống Thein Sein, ông cho biết sẽ không ủng hộ dỡ bỏ biện pháp cấm vận đối với một loạt các hàng nhập khẩu từ Myanmar.
Tổng thống Barack Obama đã đồng ý dỡ bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt Myanmar, tuy nhiên Quốc hội Mỹ lại chưa thông qua ý định này. Quốc hội Mỹ tin rằng các mối đe dọa và những hạn chế ngoại giao quan trọng sẽ thúc đẩy chính phủ Myanmar giải quyết các vấn đề còn tồn tại.
Ông McConnell, nói rằng ông đã phải"suy nghĩ rất nhiều", cho rằng lệnh cấm trên đá quý - nguồn thu lớn thứ ba ở Myanmar - sẽ phải tiếp tục. Nếu như Mỹ kết thúc lệnh trừng phạt, các công ty của họ sẽ được đặt ngang hàng với các công ty đến từ châu Âu và Úc.
Trong cuộc gặp gỡ với 4 thượng nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ ở Hạ viện, nhóm này đã gửi cho Tổng thống Thein Sein một danh sách 250 tù nhân chính trị, yêu cầu thả họ với lý do chấm dứt bạo lực sắc tộc. Trong bức thư gửi cho Thein Sein kèm theo, các nhà lập pháp Mỹ cho rằng các tù nhân “xứng đáng có cơ hội để tham gia vào tương lai của đất nước”, và họ tin rằng Chính phủ Myanmar sẽ “ngay lập tức thả họ ra và vô điều kiện”.
Trong năm 2011, ông Thein Sein cũng đã thả hàng trăm tù nhân chính trị từ sau khi nhậm chức. Ông cũng đã nới lỏng kiểm duyệt, mở các cuộc đàm phán với quân nổi dậy và cho phép nhà hoạt động dân chủ Aung San Suu Kyi, người phụ nữ đã bị giam giữ trong một thời gian dài, phục vụ trong quốc hội.
Hoa Kỳ và Myanmar hôm thứ Ba (21/5) cũng đã ký một thỏa thuận để chính thức hóa đối thoại về thương mại, một ngày sau khi ông Thein Sein khiến cho lãnh đạo của các doanh nghiệp Mỹ bằng một bài phát biểu bằng tiếng Anh trôi chảy về mong muốn đầu tư cho người nghèo. Hiện nay, số người sống ở mức nghèo khổ ở Myanmar đang ngày càng tăng.
Derek Mitchell, đại sứ Mỹ tại Myanmar, ca ngợi sự cải cách của Thein Sein đã "chiếm được cảm tình của người Mỹ", nhưng nói rằng chuyến thăm của ông không phải là tất cả, mà quan trọng là đường lối cải cách phải đi đúng hướng.
Cuộc bầu cử Myanmar được tổ chức vào năm 2015 chính là một bài kiểm tra quan trọng xem liệu có đích thực nước này đã tiến tới một nền dân chủ thực sự hay chưa, liệu quân đội đã hoàn toàn nhường lại quyền lực cho dân chủ kể từ khi lực lượng này chiếm đoạt quyền kiểm soát đất nước vào năm 1062.