Mỹ có thể “qua mặt” Nga để can thiệp vào Syria
Mỹ có thể “qua mặt” Nga để can thiệp vào Syria
Đại sứ Syria đồng loạt bị trục xuất
Úc trục xuất nhà ngoại giao Syria vì vụ thảm sát
Syria thêm loạn vì biểu tình lớn chưa từng có
![]() |
Tại Đan Mạch, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố khả năng sẽ can thiệp vào Syria mà không cần Liên Hợp Quốc cho phép. |
Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chỉ trích Nga gay gắt vì vẫn tiếp tục hậu thuẫn cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Việc Nga hậu thuẫn Syria được minh chứng bởi thông tin rằng tàu chở hàng của Nga mang theo vũ khí đã cập cảng Syria vào thứ Bảy tuần trước, chỉ 1 ngày sau khi vụ thảm sát Houlu diễn ra khiến ít nhất 108 dân thường thiệt mạng.
Phát biểu trước các sinh viên tại Đan Mạch, bà Clinton thúc giục Nga dùng ảnh hưởng của mình tới ông Assad để chấm dứt tình trạng bạo lực.
“Người Syria không nghe theo chúng tôi. Có lẽ họ sẽ nghe theo người Nga vì thế chúng ta phải không ngừng thúc ép họ (Nga)”, bà nói.
Bà Clinton nói thêm rằng các quan chức Nga : “vẫn đang nói với tôi rằng họ không muốn thấy có một cuộc nội chiến. Tôi vẫn nói với họ rừng chính sách của họ là đang góp phần tạo nên một cuộc nội chiến”.
Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice tuyên bố việc Nga với vai trò là một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phủ quyết nghị quyết về Syria không có nghĩa là cộng đồng quốc tế không thể hành động.
Bà Rice cũng tuyên bố nếu tình trạng bạo lực ngày càng xấu đi và kế hoạch hòa bình của đặc phái viên Kofi Annan không đạt được tiến triển gì, thì các quốc gia sẽ cân nhắc về việc bỏ qua lệnh phủ quyết của Nga và Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc.
Lãnh đạo của Quân đội tự do Syria, lực lượng nổi dậy, đã đưa ra một tuyên bố về thời hạn cho chính quyền nước này cho đến ngày hôm nay (1/6) phả tuân thủ kế hoạch của ông Annan nếu không lực lượng này sẽ từ bỏ lệnh ngừng bẳn.
Tuy nhiên bà Clinton cũng nhận xét rằng việc phương Tây can thiệp vào Syria không phải dễ dàng khi Nga và Trung Quốc phủ quyết bất kỳ hành động can thiệp nào nhận được sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc.
“Chúng tôi bị phản đối mạnh mẽ bởi Nga và Trung Quốc – nhưng chủ yếu là từ Nga – và điều đó khiến khó tạo lập liên minh quốc tế hơn”, bà Clinton nói.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon nhận định rằng Syria đang trên bờ vực nguy hiểm: “Vụ thảm sát thường dân tuần trước có thể đẩy Syria đến cuộc nội chiến khủng khiếp – một cuộc nội chiến mà nếu diễn ra sẽ khiến quốc gia này không bao giờ hồi phục được”.
Tuy nhiên, nguy cơ “nhãn tiền” là xung đột ở Syria đang lan sang quốc gia láng giềng Li Băng. Hezbollah, nhóm Shia cực đoan đóng tại miền nam Li Băng được cho là đã đem vũ khí từ Syria vào nước này trong đó có các tên lửa tầm trung. Khi các loại vũ khí này được đưa đến Li Băng thì chúng sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa hai dòng Hồi giáo Sunni và Shia vốn đã được thổi bùng lên từ cuộc khủng hoảng ở Syria.
Lê Dung
