Mỹ có nguy cơ mất thỏa thuận bán vũ khí 4 tỷ USD cho Brazil sau vụ Snowden
Một nguồn tin của Brazil cho hay, hôm nay (13/8), trong chương trình nghị sự giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với các quan chức Brazil tại Brasilia để chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức tới Nhà Trắng của Tổng thống Dilma Rousseff, không có thỏa thuận mua bán 36 chiến đấu cơ, trị giá 4 tỷ USD.
Tổng thống Obama gặp Tổng thống Brazil Dilma Rousseff trong một chuyến thăm của ông tới Brazil.. |
Một quan chức cấp cao của chính phủ Brazil nói với hãng tin Reuters: "Hiện chúng tôi không thể thảo luận về thỏa thuận mua bán chiến đấu cơ…Bạn không thể kí kết hợp đồng với một đất nước mà bạn không tin tưởng”.
Vị quan chức này cũng cho hay, chuyến thăm một ngày của ông Kerry đến Brazil sẽ tập trung vào việc khôi phục niềm tin giữa Washington và Brasilia sau khi bị ‘tổn thương’ bởi những tiết lộ về chương trình gián điệp của Mỹ. Sự việc này cũng đã ảnh hưởng lớn đến những mối quan hệ thương mại của Mỹ ở Nam Mỹ.
Tháng trước, báo O Globo của Brazil công bố các tài liệu do cựu điệp viên Edward Snowden tiết lộ cho thấy, chính phủ Mỹ theo dõi truyền thông Internet ở Brazil và các nước Mỹ Latinh khác.
Nhiều thượng nghị sĩ Brazil đã tỏ ra rất tức giận về sự việc này và phản đối thỏa thuận mua vũ khí hàng tỷ USD trên của Mỹ.
Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa khiến chính phủ của Tổng thống Rousseff từ chối thỏa thuận có trị giá hàng tỷ USD trên, đó là nền kinh tế của Brazil đang bị suy thoái và tình hình tài chính của đất nước này đang trở lên xấu đi. Ngân sách quốc phòng đã bị giảm tới 1,62 tỷ USD trong tháng Năm vừa qua.
Hồi tháng Sáu, Brazil đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình lớn khi người dân tỏ ra thất vọng với các dịch vụ công yếu kém và nạn tham nhũng. Cũng chính vì vậy mà chính phủ nước này đã phải thận trọng hơn trong việc chi tiêu và trong đó không loại trừ thỏa thuận mua bán chiến đấu cơ có giá trị rất lớn trên.
Chuyến thăm chính thức của bà Rousseff vào ngày 23/10 tới Nhà Trắng là chuyến thăm duy nhất của một nguyên thủ quốc gia tới Mỹ được mời bởi Tổng thống Barack Obama trong năm nay. Điều này cho thấy Mỹ rất coi trọng mối quan hệ mật thiết với quốc gia Mỹ Latinh này.