Mỹ chuyển lô vũ khí hiện đại cho Đài Loan giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc
Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), cựu Tổng thống Barack Obama từng được cho là đã phê chuẩn thương vụ bán lô vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho Đài Loan. Số vũ khí này bao gồm các tên lửa chiến thuật được dùng để phá sóng điện tử từ các hệ thống radar đất đối không.
Nhưng theo thông tin đăng trên tờ Washington Free Beacon hôm 14/3, cuối cùng, chính quyền của Tổng thống Obama lại không thực hiện thương vụ này dù Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn.
Chiến đấu cơF-16A/B của không quân Đài Loan tại căn cứ Hualien. |
Dẫn lời giới chức Mỹ giấu tên, SCMP cho hay chính quyền của Tổng thống Trump hiện đang chuẩn bị chuyển giao lô vũ khí phòng vệ hiện đại hơn cho Đài Loan. Bởi Washington cho rằng số vũ khí này sẽ giúp Đài Bắc tăng cường khả năng phòng thủ trước sự xuất hiện ngày càng đông của lực lượng tên lửa cùng nhiều loại vũ khí hiện đại khác mà Trung Quốc đã triển khai tới khu vực eo biển Đài Loan.
Cũng theo SCMP, kế hoạch chuyển giao vũ khí cho Đài Loan là một phần trong nội dung ông Trump từng nhắc tới trong cuộc điện đàm gây tranh cãi với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn hồi tháng 12 năm ngoái.
Tuy nhiên, cơ quan quốc phòng Đài Loan và văn phòng Tổng thống Mỹ hiện đều từ chối bình luận về thông tin trên.
Song giới chức Đài Loan đã tỏ rõ sự vui mừng bởi theo họ, số vũ khí mới của Mỹ sẽ giúp Đài Loan đối phó với hoạt động mở rộng quân sự từ Trung Quốc cũng như phòng ngừa khả năng Bắc Kinh dùng vũ lực để sáp nhập Đài Bắc vào đại lục.
"Chúng tôi hoan nghênh động thái của Mỹ. Nhưng quan trọng hơn là chúng tôi đã có thể chọn lựa loại vũ khí mình cần để mua chứ không phải là Mỹ muốn bán vũ khí gì", bà Lu Yu-ling thuộc đảng Kuomintang (Quốc dân đảng) nói.
Trong khi đó, ông Sun Yang-ming, phó chủ tịch Qũy Chính sách quốc gia có trụ sở ở Đài Loan nhận định việc cựu Tổng thống Obama quyết định hủy bỏ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan hoàn toàn là điều dễ hiểu bởi vào thời điểm cuối năm 2016, quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh không ngừng rơi vào sóng gió liên quan tới những tranh cãi về Biển Đông cùng cuộc đối thoại bất ngờ giữa ông Trump và bà Thái.
"Nếu như ông Trump chấp thuận chuyển giao các loại vũ khí hiện đại hơn cho Đài Loan, hành động này sẽ giúp Đài Loan tăng khả năng phòng vệ nhưng chính quyền của bà Thái cũng cần cân nhắc những hậu quả liên quan tới quan hệ Trung Quốc – Đài Loan", ông Sun nói.
Cũng theo ông Sun, ngay cả khi Tổng thống Mỹ phê chuẩn chuyển giao lô vũ khí mới cho Đài Loan thì thông tin này cũng sẽ được công bố sau cuộc gặp đầu tiên của ông Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng Tư tới.