Mỹ chính thức thông qua 1 tỷ USD viện trợ Ukraine

Chính quyền Tổng thống Barack Obama công bố thông qua gói viện trợ 1 tỷ USD về kinh tế và năng lượng cho Ukraine hôm thứ Ba (4/3), một phần phản ứng lại các hoạt động của Nga hiện nay ở khu tự trị Crimea.
Mỹ chính thức thông qua 1 tỷ USD viện trợ Ukraine - ảnh 1

Dân quân tự vệ cầm cờ Ukraine tiến vào căn cứ không quân Belbek ở Crimea hôm 4/3/2014.

Theo tờ tin tức Nước Mỹ ngày nay (USA Today), Tổng thống Obama, các trợ lý của ông cùng các đồng minh cũng đang xem xét một số biện pháp trừng phạt kinh tế Nga vì những gì mà họ cho là Matxcơva đã “xâm lược” Crimea.

Chính quyền Mỹ công bố gói hỗ trợ cho Ukraine vào thời điểm Ngoại trưởng John Kerry đã đáp máy bay xuống Kiev vào sáng sớm cùng ngày để hội đàm với chính phủ lâm thời của nước này.

Bộ trưởng Tài chính Jack Lew nói rằng Mỹ đã làm việc với các đồng minh về một gói tài chính để "giúp chính phủ Ukraina thực hiện các cải cách cần thiết và khôi phục lại sự ổn định tài chính cũng như tăng trưởng kinh tế".

Trong một tuyên bố, ông Lew nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục cải cách ở Ukraine: "Mỹ sẵn sàng làm việc với các đối tác song phương và đa phương của mình để cung cấp càng nhiều hỗ trợ khi Ukraina cần đến... nếu chính phủ mới thực hiện được các cải cách cần thiết".

Về việc trừng phạt Nga, lựa chọn của ông Obama bao gồm đóng băng tài sản và thực hiện các lệnh cấm thị thực đối với một số cá nhân. Ngoài ra sẽ còn các lệnh cấm thương mại và đầu tư.

Chính quyền Obama đã tạm dừng hợp tác quân sự và các cuộc đàm phán thương mại song phương với Nga. Đặc biệt, Mỹ tuyên bố sẽ tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh nhóm các quốc gia phát triển G8 dự kiến được tổ chức tại thành phố Sochi, Nga vào tháng Sáu tới đây.

"Các bước đi của Nga hiện nay là vi phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", Tổng thống Obama phát biểu hôm thứ Hai bình luận, "Những hành động đó vi phạm luật pháp quốc tế".

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm Thứ Ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông có quyền bảo vệ người dân nói tiếng Nga ở Ukraine trong sự trỗi dậy của những gì ông gọi là “một cuộc đảo chính lật đổ một tổng thống ủng hộ Nga”.

Ông Putin cũng khẳng định việc sử dụng lực lượng quân sự một cách đầy đủ chỉ là phương án cuối cùng. Ông cũng thêm rằng ông sẽ không e ngại các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây. "Tất cả các lời đe dọa đối với Nga là phản tác dụng và gây nguy hiểm", ông Putin nói.

USA Today (Nước Mỹ ngày nay) là một tờ báo được xuất bản vào năm 1982, chủ sở hữu là Tập đoàn Gannett và được phân phối khắp nước Mỹ. Theo một số thông tin không chính thức, tờ báo này có tổng số lượng phát hành lớn nhất của báo Mỹ và lớn thứ hai trong hệ thống báo tiếng Anh. USA Today nổi tiếng về các cuộc thăm dò dư luận trong nước Mỹ.

MINH ANH (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !