Mỹ chính thức cáo buộc và yêu cầu dẫn độ Edward Snowden

Mỹ đã đệ đơn cáo buộc Edward Snowden – cựu nhân viên Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ - với tội danh hoạt động gián điệp, theo một báo cáo của tòa án được công bố vào hôm thứ Sáu (21/6) cho biết.

Edward Snowden, hiện đang ấn náu tại Hồng Kông, đã bị buộc tội trộm cắp tài sản chính phủ, tiết lộ trái phép các thông tin quốc phòng, và tiết lộ các thông tin tình báo với những cá nhân không được phép. Đơn cáo buộc hình sự này đã định danh tội phạm kể từ ngày 14/6.

Mỹ chính thức cáo buộc và yêu cầu dẫn độ Edward Snowden - ảnh 1
Edward Snowden - người đã làm rúng động toàn nước Mỹ trong đầu tháng 6 vừa qua

Hai tội danh kể trên thuộc Luật gián điệp Mỹ và sẽ chịu hình phạt là tiền mặt và án tù có thể lên đến 10 năm. Hiện tại, đơn khiếu nại và các bản khai kèm theo vẫn đang được niêm phong.

Các nguồn tin giấu tên của Mỹ cho biết nước này sẽ tìm cách dẫn độ Snowden từ Hồng Kông trở về nước để kết án.

Tờ Washington Post cho biết Hoa Kỳ đã gửi yêu cầu tới Hồng Kông đề nghị tạm giam Snowden. Tuy nhiên, văn phòng an ninh của Hồng Kông đến nay chưa trả lời hay đưa ra bình luận nào về yêu cầu này từ phía Mỹ.

Đầu tháng Sáu, Snowden thừa nhận đã tiết lộ bí mật về chương trình giám sát phân loại các thông tin riêng tư của người dân Mỹ. Tiết lộ này đã làm náo loạn nước Mỹ. Những người ủng hộ đã gọi Snowden là một anh hùng, trong khi các nhà phê bình gọi anh ta là một tên tội phạm, thậm chí là một kẻ phản bội.

Edward Snowden đã công bố hàng loạt tài liệu chi tiết về các chương trình giám sát điện thoại và internet của Chính phủ Mỹ cho tờ Washington Post của Mỹ và từ The Guardian của Anh.

Đơn tố cáo chống lại Snowden được nộp ở quận Đông Virginia, nơi có trụ sở công ty Booz Allen Hamilton, công ty mà Snowden đã làm việc trong vòng 3 tháng với vai trò là một mắt xích của hệ thống tình báo của NSA.

Các tài liệu do Snowden cung cấp đã tiết lộ rằng NSA đã truy cập vào một lượng lớn dữ liệu internet như email, các phòng chat và video từ các công ty lớn như Facebook và Google theo một chương trình mà Chính phủ Mỹ gọi là Prism.

Chúng cũng chỉ ra rằng chính phủ Mỹ đã làm việc với tình báo nước ngoài thông qua chương trình giám sát bí mật để thu thập các “siêu dữ liệu” về thời gian và số điện thoại trên tất cả các cuộc gọi thông qua nhà cung cấp dịch vụ như Verizon.

Tổng thống Barack Obama và các chỉ huy tình báo của ông đã bảo vệ mạnh mẽ chương trình này, nói rằng chương trình được điều chỉnh bởi pháp luật và Quốc hội đã được thông báo. Họ cũng nói rằng các chương trình đã được sử dụng để ngăn chặn âm mưu quân sự và không nhắm mục tiêu vào cuộc sống cá nhân của người Mỹ.

Các báo Mỹ cho biết, các công tố viên sẽ có 60 ngày để nộp bản cáo trạng và sau đó thực hiện các bước đảm bảo để có thể dẫn độ Snowden từ Hồng Kông cho một phiên tòa hình sự ở Mỹ. Mỹ và Hồng Kông đã "hợp tác tuyệt vời" và kết quả là đã có một thỏa thuận, "sẽ có hoạt động dẫn độ giữa Hồng Kông và Hoa Kỳ," một quan chức thực thi pháp luật Mỹ cho biết.

Một doanh nhân người Iceland liên quan đến WikiLeaks cho biết ông này đã chuẩn bị sẵn sàng một chiếc máy bay tư nhân ở Trung Quốc để đón Snowden đến Iceland nếu Chính phủ Iceland đồng ý cấp tị nạn. Tuy nhiên, Iceland đã từ chối việc cấp tị nạn cho Snowden.

Phan Sương

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !