Mỹ chi 180 triệu USD mua 72 máy bay “đồng nát”

Bị buộc phải “nghỉ hưu” từ năm 2010 bởi chương trình cắt giảm ngân sách dành cho quốc phòng của chính phủ Anh, 72 chiếc máy bay phản lực lên thẳng Harrier vừa được quân đội Mỹ mua lại với giá 180 triệu USD.

Mỹ chi 180 triệu USD mua 72 máy bay “đồng nát”

Bắt đầu xuất hiện từ thập niên 1960, mẫu máy bay phản lực lên thẳng Harrier được coi là sản phẩm có thiết kế thành công nhất của kiểu máy bay này so với các kiểu máy bay tương tự khác trên thế giới.

Mỹ chi 180 triệu USD mua 72 máy bay “đồng nát”

Máy bay phản lực lên thẳng Harier

Trong năm 2010, khi chính phủ Anh quyết định cắt giảm nguồn ngân sách dành cho quốc phòng, quân đội nước này cho biết họ đã không còn đủ khả năng để “nuôi” đội ngũ 72 chiếc Harrier của mình và buộc phải đưa chúng vào diện… bán “đồng nát”.

Rất may cho họ là toàn bộ 72 chiếc này đã được quân đội Mỹ mua lại để tháo dỡ và trở thành nguồn linh kiện thay thế cho đội máy bay Harrier của nước này. Tổng giá trị hợp đồng này là 116 triệu bảng (khoảng 180 triệu USD).

Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Peter Luff cho rằng đây là một bản hợp đồng “được giá” của Anh bởi nó sẽ tiết kiệm tiền thuế của người dân và tạo điều kiện cho phép Anh có thể đầu tư mạnh mẽ hơn vào việc phát triển các mẫu phi cơ hiện đại hơn, giàu tính năng hơn.

Quân đội Anh cho biết, các mẫu Harriers sẽ được thay thế hoàn toàn bằng mẫu tiêm kích F35 Joint Strike Fighter vào khoảng cuối thập kỷ này.

Phát biểu trước Nghị viện Anh, ông Bộ trưởng Luff cho biết 72 chiếc Harrier nguyên chiếc cùng với những linh kiện đi kèm của chúng sẽ được bán cho đội Harrier AV-8B của hải quân Mỹ. Ông Luff cũng cho rằng việc “tống khứ” được 72 chiếc Harrier này sẽ giúp cho Anh tiết kiệm được khoảng 1 tỷ bảng Anh.

Mỹ chi 180 triệu USD mua 72 máy bay “đồng nát”

F35 Joint Strike Fighter

Tuy nhiên, quyết định cho phi đội Harrier cùng với hàng không mẫu hạm Ark Royal “giải ngũ” đã nhận được rất nhiều ý kiến phản đối, chỉ trích bởi họ cho rằng điều này đồng nghĩa với việc nước Anh sẽ mất khả năng tổ chức các chiến dịch không kích từ trên biển cho đến năm 2020.

Những chiếc Harriers đã thực hiện chuyến bay cuối cùng của mình hồi tháng 12/2010 sớm hơn 8 năm so với kế hoạch trước đó của Bộ Quốc phòng Anh.

"Việc cắt giảm ngân sách đã khiến cho đội ngũ máy bay Harrier của chúng tôi không có đủ khả năng thực hiện cùng lúc các nhiệm vụ tại Libya và Afghanistan”, ông Bộ trưởng Quốc phòng Anh phát biểu với hãng tin BBC, "Các chiến dịch mà Anh thực hiện ở Libya đã chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng thực hiện các vụ tấn công bằng không quân mang tính quyết định”.

Trần Du Phong

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !