Mỹ chi 1 tỷ USD “nâng đỡ” năng lực quân sự châu Âu
Hãng tin AP cho biết, cam kết được đưa ra trong bối cảnh EU lo lắng vì sự can thiệp của Nga ở Ukraine.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry thăm Ba Lan ngày 3/6/2014. |
Tuy nhiên, thậm chí ngay cả khi Mỹ cảnh báo Moscow sẽ phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt hơn nữa thì vào cuối tuần này, các lãnh đạo quốc gia trong khối EU vẫn sẽ lần lượt gặp gỡ Tổng thống Vladimir Putin, cụ thể là Anh, Pháp, Đức. Các cuộc gặp song phương này nhằm gửi một thông điệp đa nghĩa của phương Tây trong cách tiếp cận quan hệ với Nga.
Tổng thống Obama không có kế hoạch tổ chức một cuộc gặp gỡ chính thức với ông Putin khi cả hai cùng tham dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng đồng minh vào thứ Sáu tới đây mặc dù cả hai có nhiều chuyện để nói.
"Thực tế vấn đề Nga là một quốc gia giàu có: nguồn nhân lực tài năng, nguồn lực, một vùng lãnh thổ khổng lồ và họ đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế và trong khu vực”, ông Obama nói trong một cuộc họp báo với Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski. Ông nói thêm rằng Tổng thống Putin có thể “xây dựng là niềm tin bị phá vỡ trong năm qua”, nhưng điều đó sẽ mất nhiều thời gian.
Công bố của Tổng thống Mỹ hôm thứ Ba về “Sáng kiến trấn an châu Âu” trị giá 1 tỷ USD nhằm mục đích xóa tan các lo lắng về khả năng chống lại Nga trong trường hợp Moscow mở rộng ảnh hưởng trong khu vực như đã làm với Ukraine.
Động thái đánh dấu một sự thay đổi lớn sau hơn 2 thập kỷ Mỹ cắt giảm sự hiện diện của mình ở khu vực châu Âu và tập trung sang châu Á – Thái Bình Dương. Cách đây 3 năm, Lầu Năm Góc đã thay đổi Tư lệnh Mỹ ở châu Âu từ một vị tướng bốn sao thành một vị tướng ba sao.
Nếu Quốc hội Mỹ phê duyệt khoản kinh phí này, Lầu Năm Góc sẽ đưa không quân và lục quân quay trở lại châu Âu, thúc đẩy các cuộc tập trận chung và đặt các cơ sở thiết bị quân sự trong khu vực.
Kế hoạch cũng kêu gọi sự tham gia của Hải quân Mỹ mạnh mẽ hơn ở NATO và ở vùng biển Baltic và biển Đen, giúp các quốc gia ngoài NATO ổn định an ninh.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.