Mỹ chế nhạo Iran về bản sao máy bay do thám RQ-170
Mỹ chế nhạo Iran về bản sao máy bay do thám RQ-170
Iran: Trì hoãn công bố máy bay do thám để “thử” Mỹ
Iran không trả máy bay do thám tàng hình cho Mỹ
Tổng thống Mỹ đòi Iran trả máy bay do thám
Mỹ phủ nhận việc Iran có thể tạo một bản sao của chiếc máy bay do thám không người lái của nước này mà Tehran đang nắm giữ. |
“Với kinh nghiệm của mình tôi có thế khẳng định với các bạn rằng tôi thực sự nghi ngờ họ có khả năng làm được điều mà họ vừa tuyên bố”, ông Panetta nói.
Hôm chủ nhật, Tướng Amir Ali Hajizadeh, tư lệnh sư đoàn hàng không vũ trụ của Quân vệ bnh cách mạng Iran, tuyên bố Iran đã tìm ra “các mã dữ liệu” từ chiếc máy bay không người lái dáng cánh dơi RQ-170 mà nước này có được hồi tháng 12 năm ngoái.
Ông Panetta đã chế nhạo tuyên bố này của Iran và cho biết ông không thể nói chi tiết hơn về một chủ đề nhạy cảm như vậy.
“Đó (chiếc máy bay) rõ ràng là một chương trình tuyệt mật. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết”, ông nói khi đang bay đến Colombia.
Iran tuyên bố đội quân chiến tranh mạng của nước này đã đột nhập vào chương trình điều khiển của chiếc máy bay này bằng cách gây nhiễu hệ thống định vị GPS.
Các quan chức Hoa Kỳ thừa nhận đã để chiếc máy bay không người lái rơi vào tay Iran nhưng nhấn mạnh rằng chiếc máy bay bị rơi do vấn đề kĩ thuật chứ không phải do sự can thiệp của người Iran.
Trong chuyến đi đầu tiên của mình đến các nước Mỹ La tinh với tư cách là Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, ông Panetta cho hay ông lo ngại về việc Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng không chỉ tại khu vực Trung Đông mà còn ở cả khu vực Nam Mỹ.
“Hành động đó theo quan điểm của tôi có nghĩa là mở rộng chủ nghĩa khủng bố và tôi nghĩ đó là một trong những vấn đề mà tất cả chúng ta đều quan tâm”, ông phát biểu.
Trong một cuộc họp báo tại Colombia cùng người đồng nhiệm Juan Carlos Pinzon, người đứng đầu Lầu Năm Góc tuyên bố về thương vụ bán 10 chiếc trực thăng quân sự cho Colombia trong đó có 5 chiếc Diều hâu đen, để giúp chính phủ nước này trong cuộc chiến chống lại Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).
Tùng Lâm