Mỹ chấp thuận cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine
Mỹ chấp thuận cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine |
Tuy nhiên chính phủ Hoa Kỳ sẽ không trực tiếp cung cấp vũ khí cho Kiev.
Người này cho biết: "Bộ Ngoại giao đã cấp phép cho các nhà sản xuất Mỹ xuất khẩu số lượng giới hạn vũ khí sát thương hạng nhẹ sang Ukraine. Chúng tôi chưa bao giờ có chính sách hạn chế đối với hình thức kinh doanh thương mại kiểu này. Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu cấp giấy phép kinh doanh và xuất khẩu trong từng trường hợp cụ thể...".
Bên cạnh đó, nhà ngoại giao lưu ý "chính phủ Hoa Kỳ vốn không trực tiếp bán và không chuyển giao vũ khí phòng thủ cho Ukraine, tuy nhiên họ cũng không loại trừ khả năng này". Ông cũng nhấn mạnh rằng Washington vẫn chưa quyết định cung cấp vũ khí cho Kiev.
Trước đó tờ Washington Post đưa tin, Hoa Kỳ đã thông qua giấy phép xuất khẩu đối với việc cung cấp cho Ukraine súng trường bắn tỉa M107A1, đạn dược và phụ tùng thay thế có giá trị hơn 41 triệu USD.
Trung tuần tháng 12 vừa rồi, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông qua việc phân bổ 350 triệu USD để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, một nửa số tiền này sẽ chỉ được trao cho Kiev sau khi họ cải cách được hệ thống quốc phòng và quân đội.
Cũng trong thời gian này, Kiev lại cho rằng Washington đã quyết định cho phép cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine.
Trước đó hôm 13/12, Chính phủ Canada đã cho phép các nhà thầu quốc phòng xuất khẩu vũ khí sang Ukraine, và tuyên bố rằng đây là sự hỗ trợ "kiên định" của Ottawa đối với an ninh và chủ quyền của quốc gia đang có xung đột với lực lượng ly khai thân Nga này.
Về phần mình, Moscow kịch liệt phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kiev, và cho rằng điều này sẽ dẫn tới sự leo thang của cuộc xung đột ở Donbass – miền Đông nước này.
Theo ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, những hành động như vậy sẽ làm phức tạp việc thực hiện thỏa thuận Minsk.