Mỹ cắt giảm ngân sách quốc phòng, thế giới gặp nguy
Mike Rogers, Chủ tịch Tiểu ban Lực lượng chiến lược, thuộc Ủy ban Quân vụ của Hạ viện Mỹ cho rằng việc cắt giảm ngân sách quốc phòng trong năm tài chính 2014 của Tổng thống Obama đang thực sự gây phiền hà cho toàn thế giới.
Triều Tiên gần đây đe dọa các mục tiêu ở Hoa Kỳ với sự hủy diệt hạt nhân, bao gồm Washington và San Francisco. Nước này đã thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế trong tháng Hai. Iran tiếp tục hỗ trợ những kẻ khủng bố tấn công các lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Syria đang bị vướng vào một cuộc nội chiến và chế độ Assad đang vượt qua ranh giới giới hạn mà Tổng thống Mỹ đã đưa ra khi các báo cáo sử dụng vũ khí hóa học vào thường dân của nước này được công bố.
Lầu Năm Góc, Mỹ |
Một thế giới nguy hiểm đang buộc Mỹ phải đảm bảo một sự tham gia mạnh mẽ. Bất kỳ tình huống nào kể trên bị mất kiểm soát nhanh chóng, đặc biệt là nếu Mỹ không tham gia vào một công cuộc duy trì hòa bình và ổn định ở đó, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kết thúc tồi tệ sẽ đến không chỉ với các đồng minh khu vực của Mỹ, mà còn cả với người Mỹ và đời sống của họ.
Trong môi trường thế giới hiện nay, niềm tin của chính quyền Obama rằng những người khác sẽ theo gương của họ là một điều nguy hiểm. Chiến lược hạt nhân của ông Obama có vẻ đang trở nên sai lầm. Trong khi ông đang hướng tới việc giảm vai trò của vũ khí hạt nhân trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ thì Nga và Trung Quốc lại tiếp tục hiện đại hóa và xây dựng kho vũ khí hạt nhân của mình.
Đại sứ Robert Joseph và Eric Edelman nhấn mạnh một số vấn đề với cách tiếp cận này trong các phát biểu gần đây của họ, bao gồm cho phép vũ khí hạt nhân của Nga xây dựng theo các vũ khí chiến lược trong Hiệp ước Cắt giảm mới. Đây là hiệp ước tương tự như yêu cầu cắt giảm đơn phương từ phía Mỹ.
Chính quyền Mỹ cũng không đưa ra cam kết hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình. Rose Gottermoeller, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về kiểm soát vũ khí đã xác minh thông tin này và gần đây đã tuyên bố tại Hội nghị Chính sách hạt nhân quốc tế Carnegie. Đây là một lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng tới “sức khỏe” của các kho dự trữ hạt nhân của Mỹ và các cơ sở hạ tầng hỗ trợ.
Quốc phòng không phải là động lực chính của các khoản nợ và thâm hụt. Những nỗ lực của Tổng thống Mỹ trong các lĩnh vực này có nhiều điểm tốt nhưng cũng có sự thiếu sót nghiêm trọng. Nếu chính quyền Mỹ nghiêm túc về việc giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính của họ, nó sẽ giải quyết về các quyền lợi, động lực chính của các khoản nợ và thâm hụt.