Mỹ cắt giảm binh sĩ, loại bỏ chiến đấu cơ
Bản đề xuất cắt giảm ngân sách của Bộ trưởng Hagel được công bố trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Barack Obama chuẩn bị rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan sau 13 năm tham chiến.
Trong những năm tới, Mỹ dự tính cắt giảm số lượng binh sĩ từ khoảng 570.000 người xuống còn 440.000 - 450.000 người. Đây là lực lượng quân đội có quy mô nhỏ nhất của nước Mỹ kể từ Thế chiến thứ Hai.
Phi đội chiến đấu cơ A-10 sẽ bị loại khỏi biên chế của quân đội Mỹ |
Theo đó, số lượng binh sĩ thuộc biên chế của quân đội Mỹ sẽ giảm dần xuống còn 490.000 người vào năm 2015 so với mức đỉnh điểm 570.000 người sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001.
Kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng của ông Hagel còn đề cập tới việc loại bỏ phi đội chiến đấu cơ A-10 để dồn kinh phí cho việc chế tạo các loại máy bay ném bom tầm xa, tiêm kích F-35 Lockheed Martin và máy bay tiếp dầu tối tân.
"Đây là một quyết định khó khăn, nhưng máy bay A-10 đã có tuổi thọ 40 năm và được thiết kế nhằm tiêu diệt lực lượng xe tăng của quân địch trong Chiến tranh Lạnh. Giờ đây, nó không còn đạt hiệu quả trong chiến đấu chống lại các thế hệ máy bay hiện đại hơn", ông Hagel nói.
Trước đó, ông Hagel tiết lộ Lầu Năm Góc đã quyết định cho máy bay do thám U-2 tuổi thọ 50 năm về nghỉ hưu và thay thế bằng máy bay không người lái Global Hawk. Ngoài ra, Lầu Năm Góc sẽ chỉ đóng mới 32 tàu chiến cận bờ thay vì 52 như tuyên bố trước đó.
Ông Hagel nhấn mạnh bản đề xuất trên hướng tới "một lực lượng quy mô nhỏ hơn nhưng năng lực lại lớn hơn nhằm tăng khả năng triển khai nhanh, linh động và đánh bại những đối thủ sử dụng công nghệ tối tân".
Theo Bộ trưởng Hagel, những thay đổi trong chi tiêu ngân sách quốc phòng của Mỹ hoàn toàn phù hợp vói chiến lược tái cân bằng khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cũng như cam kết duy trì an ninh tại Trung Đông và châu Âu cùng nhiều khu vực khác trên thế giới.