Mỹ cáo buộc Triều Tiên "ăn cắp bản quyền" đồ chơi
Hình ảnh quảng cáo được Tập đoàn Thương mại Kyonghung của Triều Tiên sử dụng mang hình dáng giống với các sản phẩm của công ty Sesame Street |
Tập đoàn Thương mại Kyonghung của Triều Tiên đã cho đăng thông tin quảng cáo bán đồ chơi ra thị trường quốc tế thông qua tạp chí "Ngoại thương" của chính phủ Triều Tiên. Trong đó, các sản phẩm trên bức hình quảng cáo mang hình dáng giống hệt những nhân vật dễ thương của Sesame Street như Big Bird (Chim lớn), Cookie Monster (Quái vật Cookie) và Elmo.
Nhà sản xuất Sesame cho biết: "Chúng tôi tin những sản phẩm đồ chơi trong bức ảnh quảng cáo sử dụng mà không được cho phép". Bởi công ty đa truyền thông này đã bán bản quyền cho nhà sản xuất GUND có trụ sở tại New Jersey để sản xuất đồ chơi tại các nhà máy đặt tại Trung Quốc, Bangladesh và một số nước khác.
Trái với lời cáo buộc của Sesame, tập đoàn Kyonghung khẳng định nhà máy này được thành lập vào năm 2005 và hàng năm sản xuất hàng trăm ngàn đồ chơi với hơn 60 mẫu sản phẩm cũng như tập trung tuyển dụng "một lượng lớn các chuyên gia thiết kế đồ chơi và nhân công lành nghề sản xuất".
Ngoài ra, Sesame sẽ gặp nhiều khó khăn khi theo đuổi vụ kiện Kyonghung bởi Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa thiết lập các mối quan hệ ngoại giao và duy trì trang thái cô lập chính trị kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953.
Ngoài Sesame, công ty truyền thông khổng lồ của Mỹ - Walt Disney cũng từng đưa ra lời phàn nàn về vấn đề bản quyền với Triều Tiên vào tháng 7/2012 sau khi đài truyền hình Triều Tiên phát sóng một chương trình hòa nhạc đặc biệt với các diễn viên mặc trang phục giống nhứng nhân vật của Disney như chuột Minnie và hổ.
Buổi hòa nhạc trên được Triều Tiên tổ chức nhân sự kiện vinh danh nhà lãnh đạo trẻ - Kim Jong Un. Ông Kim Jong Un được xem là nhà lãnh đạo mang tư tưởng cách tân khi loại bỏ bớt rào cản ngăn văn hóa phương Tây du nhập vào quốc gia này. Phía công ty Walt Disney Company cho biết họ "không cấp phép hay cho phép" biểu diễn chương trình này song cũng không đưa ra phản ứng trước hành động của Triều Tiên.
Sesame khẳng định công ty này đã thuê các công ty tại Trung Quốc và một số quốc gia khác để sản xuất các sản phẩm mang nhãn hiệu độc quyền nhưng không hề ký kết với bất cứ công ty nào của Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng chính các nhà sản xuất Trung Quốc đã "thuê lại" công ty Triều Tiên để sản xuất sản phẩm bởi giá nhân công tại Triều Tiên còn rẻ hơn cả Trung Quốc.
Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ quy định cấm nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Triều Tiên kể cả việc nhập linh kiện sản xuất tại nước thứ ba. Theo Bộ Tài chính Mỹ, những người vi phạm luật cấm nhập khẩu hàng hóa của Triều Tiên có thể phải chịu mức phạt lên tới 1 triệu USD và tối đa là 20 năm tù.