Mỹ cáo buộc điệp viên Nga khơi mào bất ổn tại đông Ukraine
Trong ngày 8/4, những người biểu tình thân Nga mang theo vũ khí đã tiếp tục chiếm đóng các tòa nhà chính phủ tại 2 thành phố phía đông Ukraine – nơi phần đông người dân nói tiếng Nga sinh sống.
Chính phủ Ukraine cho biết hành động chiếm đóng các tòa nhà chính phủ đã bắt đầu từ hôm Chủ Nhật (6/4) và đây là một phần trong âm mưu của Nga nhằm gây chia rẽ đất nước. Trong khi đó, Ngoại trưởng Kerry lo ngại Matxcova sẽ tái diễn hoạt động can thiệp quân sự như tại Cộng hòa tự trị Crimea.
![]() |
Cảnh sát Ukraine đứng canh tòa nhà chính phủ tại thành phốKharkiv |
“Rõ ràng, lực lượng đặc nhiệm và điệp viên Nga là nguyên nhân gây ra tình trạng bất ổn trong vòng 24 giờ qua và khả năng đây là cái cớ cho hành động can thiệp quân sự như chúng ta đã chứng kiến tại Crimea”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Kerry.
Hồi tháng trước, Matxcova đã quyết định sáp nhập Cộng hòa tự trị Crimea sau khi bán đảo này tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 16/3. Theo đó, 96,77% người dân Crimea đồng ý gia nhập lãnh thổ Liên bang Nga.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng từng phủ nhận lời cáo buộc của phương Tây khi cho rằng Nga là nguyên nhân gây bất ổn tại Ukraine. Ông Lavrov nhấn mạnh tình hình có thể được cải thiện nếu như Kiev quan tâm tới lợi ích của những khu vực với đa số người dân sinh sống nói tại Nga tại Ukraine.
Trong khi đó, Anh lên tiếng lo ngại Nga đang âm mưu phá rối công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới tại Ukraine. Sau khi cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ hồi tháng Hai, một chính phủ lâm thời thân phương Tây đã được dựng lên tại Kiev.
Ukraine – quốc gia vốn nằm trong vòng kiểm soát của Matxcova kể từ khi Liên Xô cũ sụp đổ cách đây hơn 20 năm, đã rơi vào vòng xoáy bất ổn chính trị sau khi cựu Tổng thống Yanukovych từ chối kết thân với Liên minh châu Âu và chuyển sang hợp tác với Nga hồi năm ngoái. Hành động trên đã dẫn tới hàng loạt cuộc biểu tình quy mô lớn đôi khi biến thành bạo động và cướp đi sinh của hơn 100 người.