Mỹ cảnh báo Nga tránh can thiệp chính trị phương Tây
Trước đó, giới chức Mỹ từng cáo buộc các tin tặc làm việc cho chính phủ Nga đã tiến hành các vụ tấn công nhằm vào nhiều tổ chức của đảng Dân chủ phục vụ chiến dịch tranh cử tại Mỹ vào ngày 8/11 tới. Về phần mình, điện Kremlin phủ nhận cáo buộc trên.
![]() |
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bộ trưởng Quốc phòngAshton Carter nhóm họp tại Lầu Năm Góc hồiđầu tháng Tám. |
“Chúng tôi không không muốn có kẻ thù tại Nga. Song chắc chắn, chúng tôi sẽ bảo vệ các đồng minh của mình và trật tự thế giới. Chúng tôi sẽ tiêu diệt những nỗ lực can thiệp vào hệ thống an ninh tập trung của Mỹ. Chúng tôi cũng sẽ không làm ngơ trước những nỗ lực can thiệp vào tiến trình dân chủ tại Mỹ”, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Carter phát biểu trước các sinh viên Đại học Oxford,
Tuy nhiên, Bộ trưởng Carter lại tỏ ra hoài nghi trước những nỗ lực ngoại giao giữa hai nước nhằm giúp Syria đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và chuyển giao chính quyền của Tổng thống Asaad một cách êm đẹp.
“Những thông tin về Syria hiện nay không mấy khả thi. Lựa chọn là do Nga đưa ra và họ sẽ phải gánh trách nhiệm”, ông Carter nói.
Vào cuối ngày 7/9, ông Carter đã gặp mặt Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon tại London. Khả năng vị quan chức Mỹ sẽ nhắc tới tầm quan trọng của việc tiếp tục gây áp lực với Nga sau sự kiện Moscow sáp nhập bán đảo Crimea thuộc Ukraine hồi năm 2014. Hiện tại các quốc gia thành viên trong Liên minh châu Âu (EU) cũng đang bất đồng quan điểm về việc nên hay không tiếp tục trừng phạt Nga
Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.
