Mỹ cảnh báo Israel bị cô lập ở Trung Đông

Washington cho rằng Israel cần phải thiết lập lại quan hệ ngoại giao tốt đẹp với các nước khác ở Trung Đông đồng thời khuyến khích Palestin và Israel xúc tiến thương lượng.

Mỹ cảnh báo Israel bị cô lập ở Trung Đông

Mỹ cảnh báo Israel bị cô lập ở Trung Đông

Israel vừa phê duyệt xây dựng 1600 ngôi nhà ở phía Đông Jerusalem, khiến người Palestin nổi giận – Nguồn: New York Times

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói rằng các cuộc cách mạng nổ ra trong thế giới Ả rập đã khiến Israel “ngày càng bị cô lập” ở khu vực Trung Đông và quân đội của nước này có thể sẽ không thể bù đắp cho vị thế ngoại giao đã bị suy yếu.

Hãng tin AFP trích lời phát biểu trên chuyến bay đến Israel trong chuyến công du Trung Đông của ông Panetta cho rằng, việc quan trọng mà Israel cần làm hiện nay là thúc đẩy mối quan hệ với Ai cập và các nước khác trong khu vực đã từng là đối tác quan trọng của Israel trong quá khứ .

Ông nói: “Tôi không băn khoăn lắm về việc họ duy trì biên giới quân sự đó. Nhưng điều tôi băn khoăn là việc duy trì biên giới quân sự đó đã là đủ chưa, khi bạn đang tự cô lập mình trong khu vực về mặt ngoại giao?”

“Vào thời điểm quan trọng này ở Trung Đông với quá nhiều biến cố, thì việc Israel ngày càng trở nên cô lập không phải là điều tốt. Và đó thực sự là những gì đang diễn ra,” ông nói.

Dự kiến hôm nay, ông Panetta sẽ gặp các nhà lãnh đạo Isreal và Palestine trước khi đến Ai cập và tham gia phiên họp của NATO tại Brussel, Bỉ trong tuần này. Ông nói Israel cần phải khôi phục lại các mối quan hệ ngoại giao với các nước như Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ và Washington sẵn sàng giúp đỡ Israel về việc này.

“Tôi cho rằng vì an ninh của khu vực, điều vô cùng quan trọng là chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ họ thiết lập lại mối quan hệ với những nước như Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập,” ông Panetta nói.

Sự sụp đổ của chính quyền Hosni Mbarak ở Ai Cập và các cuộc nổi dậy ở những nơi khác làm dấy lên lo ngại về an ninh ở những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Bộ trưởng Panetta nói các nhà lãnh đạo Israel cần hiểu đầy đủ về thách thức to lớn mà họ đang đối mặt.

“Tôi nghĩ họ hiểu rằng điều quan trọng là phải làm bất cứ điều gì có thể để cải thiện những mối quan hệ đó,” ông nói.

Một phát ngôn viên của ông Panetta, George Little, cho biết theo nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc, việc Israel bị cô lập là hậu quả từ những hành động của chính nước này cũng như những sự kiện diễn ra ngoài tầm kiểm soát, như việc Iran ủng hộ các binh sĩ thù địch với Israel.

Trong cuộc gặp của ông với người đồng nhiệm Isreal, bộ trưởng quốc phòng Ehud Barak, và các nhà lãnh đạo Israel và Palestine khác, ông Panetta nói rằng ông sẽ thúc giục hai bên quay trở lại bàn đàm phán.

“Thông điệp của tôi dành cho hai phía là các bạn không mất gì cả, các bạn sẽ không mất mát gì nếu tham gia các cuộc thương lượng.”

Ông cũng nhắc lại lập trường của chính quyền Mỹ là Palestin nên theo đuổi mục tiêu xây dựng nhà nước độc lập thông qua các cuộc thương lượng hòa bình, chứ không phải thông qua một nghị quyết của Liên hợp Quốc.

“Một điều rất rõ ràng mà tổng thống Hoa Kỳ và cả bộ trưởng ngoại giao cũng đã chỉ rõ, là Israel sẽ không đạt được hòa bình ở Trung Đông nếu các bạn đá trách nhiệm cho Liên Hợp Quốc. Cách duy nhất có thể đạt được là bằng các cuộc thương lượng.”

Cuộc viếng thăm của Panetta diễn ra trong lúc Washington lo ngại rằng việc Palestin thúc ép Liên Hợp Quốc công nhận là nước độc lập có thể dẫn đến thất vọng và bạo lực sẽ nổ ra, sau khi Mỹ sẽ phủ quyết đề nghị này của Palestine.

Một quan chức quốc phòng nói, Panetta sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo Palestin cố gắng kiềm chế bạo lực.

Lê Dung

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !