Mỹ cam kết giúp Ukraine độc lập với Nga về khí đốt
Ông Biden tuyên bố: “Mỹ đã thành lập một nhóm chịu trách nhiệm làm việc với Ukraine và các nước láng giềng nhằm tăng nguồn cung cấp năng lượng ngắn hạn cho Ukraine. Nhiều nhóm khác cũng đang tìm các biện pháp dài hạn để không một nước nào, chính xác là Nga, không còn sử dụng được năng lượng làm một vũ khí chính trị để đối phó với Ukraine và châu Âu được nữa”.
Mỹ đang muốn giảm phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga. |
“Với việc đầu tư và lựa chọn đúng đắn, Ukraine có thể giảm sự phụ thuộc và tăng cường an ninh năng lượng. Bằng mọi cách có thể, chúng tôi sẽ giúp các bạn đạt được mục tiêu trên”, ông khẳng định với giới chức Ukraine.
Bên cạnh đó, ông Biden cũng cam kết Mỹ sẽ trợ giúp Ukraine đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ.
Theo hãng tin AFP, chỉ vài giờ sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden rời đi, Tổng thống lâm thời Ukraine, Oleksandr Turchynov, tuyên bố đã ra lệnh cho quân đội tái khởi động chiến dịch chống những người ủng hộ Nga sau khi phát hiện ra hai thi thể đã bị tra tấn dã man đến chết tại thành phố Slavyansk, nơi những người nổi loạn đang chiếm giữ.
Ông cho biết một trong số họ là ủy viên của Hội đồng địa phương, trước đó đã bắt cóc.
Nhiều người lo ngại rằng Ukraine có thể sẽ rơi vào nội chiến khi bạo lực liên tiếp xảy ra.
Trong một diễn biến khác liên quan đến tính hình căng thẳng ở Ukraine, hôm 22/4, Lầu Năm Góc tuyên bố đã điều động 600 binh sĩ tới Ba Lan và các quốc gia Baltic để bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với các đồng minh NATO, xoa dịu lo ngại của những nước này sau khi Nga sáp nhập Crimea.